TTXVN gặp thế hệ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

TTXVN tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên TTXVN tham gia kháng chiến chống Mỹ, hiện đang sinh sống ở khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Chiều 29/4, tại Đà Nẵng, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXVN tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện đang sinh sống ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Hà Minh Huệ đã nêu bật những đóng góp của TTXVN vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975, trong đó có cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ.

Phó Tổng Giám đốc xúc động, bày tỏ lòng biết ơn tới các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ và gia đình những liệt sĩ nhà báo của Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ đã góp phần viết lên trang sử vẻ vang cho ngành Thông tấn. Tiếp bước những người đi trước, thế hệ những người làm báo TTXVN hôm nay quyết tâm xây dựng TTXVN ngày càng lớn mạnh phấn đấu trở thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh.

Tại buổi giao lưu gặp mặt, những cán bộ, phóng viên lão thành như Võ Thế Ái, một trong những phóng viên TTXVN đầu tiên đi vào chiến trường khu B; Nguyễn Đình Thuyên, Nguyên Trưởng Phân xã Trị Thiên Huế; kỹ thuật viên như Nguyễn Hồng Sinh, Nguyên Trưởng đài Minh Ngữ khu V; phóng viên Triệu Thị Thùy, nguyên Quyền Giám đốc Văn phòng TTXVN tại Đà Nẵng, một trong 4 nữ phóng viên đi chiến trường năm 1973,... đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm không thể nào quên của một thời chiến đấu tại chiến trường Khu V.

Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ được ra đời ngày 20/12/1960, ngay sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với hai bộ phận - Bộ phận thông tin (viết tin, bài và chụp ảnh) và bộ phận kỹ thuật.

Suốt 15 năm chiến đấu và tác nghiệp trên một chiến trường vô cùng gian khổ ác liệt, các phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ đã kiên cường bám trụ để chụp ảnh, viết tin phản ảnh các sự kiện nóng bỏng ở chiến trường, góp phần cổ vũ, động viên quân dân Quảng Nam-Đà Nẵng và các tỉnh khu V anh dũng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Trong những năm chiến tranh ác liệt này, 29 phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường miền Trung.

Để ghi nhớ công ơn và sự hi sinh anh dũng của lớp người đi trước, Cơ quan Đại diện TTXVN tại Đà Nẵng đã xây dựng bia kỷ niệm Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ đặt tại Căn cứ Cách mạng Khu V, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) năm 2005.

Sáng 29/4, đoàn cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đã đến thăm Bia tưởng niệm Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ và thắp hương tưởng niệm những phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng Trung Trung Bộ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục