Hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, vấn đề giải quyết cuộc xung đột Ukraine phức tạp đến mức việc đạt được một thỏa thuận về trao đổi tù binh hoặc trao trả thi thể binh sỹ cũng đã là một thành quả.
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết nhóm đàm phán của Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm trao đổi và Moskva kêu gọi Ukraine tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sỹ theo đúng lịch trình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rustem Umerov dẫn đầu sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2/6 để đàm phán với Nga.
Theo thỏa thuận đạt được giữa Nga và Ukraine hôm 16/5 tại Istanbul, trong giai đoạn từ 23-25/5, hai bên đã hoàn tất việc trao trả theo công thức 1.000 người đổi lấy 1.000 người.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đang tiến hành phần việc của mình và đã đạt đến giai đoạn mới trong công tác chuẩn bị bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình, ngừng bắn.
Nguồn tin cho hay 102 quân nhân thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới 488 của Nga và đơn vị "Akhmat" là nhóm binh lính lớn nhất bị bắt kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Công tác đưa tù binh Nga từ Ukraine trở về sẽ vẫn được tiếp tục sau vụ máy bay vận tải IL-76 chở 65 tù binh Ukraine bị rơi ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine.
Trong phiên họp toàn thể, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua trong phiên thảo luận đầu tiên dự luật tăng dần độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên 21 tuổi.
Trong buổi gặp Đoàn đại biểu Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà soát, nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Ưu đãi người có công với cách mạng.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 16/2 thông báo Ukraine đã trao trả 101 tù binh sau các cuộc đàm phán, trong khi Ukraine cho biết 100 binh sỹ và một thường dân Ukraine cũng đã được phía Nga trao trả.
Trong suy nghĩ của Đại tá Jacques Allaire, một cựu binh Pháp, bộ đội Việt Minh "rất dũng cảm và rất có động lực, họ chiến đấu vì lý tưởng, vì độc lập và tự do của đất nước."
Bốn bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ, mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, được tìm thấy tại các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh đã được hồi hương.
Phó Chỉ huy chiến dịch mà quân đội Ukraine tiến hành ở miền Đông cho biết phía Ukraine đã bắt làm tù binh một số công dân Nga tham chiến ở thị trấn Mariinka.
Chính phủ Đức dự định dành 10 triệu euro để đền bù cho khoảng 4.000 cựu tù binh quân đội Liên Xô bị giam giữ tại Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai còn sống đến ngày nay.
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã trao trả cho phía quân đội Ukraine 16 tù binh, đồng thời khẳng định đây là số binh sỹ cuối cùng bị các tay súng ở Donetsk bắt.
Sau thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng và chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975.
Chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi xảy ra vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 10 người bị thương.