Trước tình trạng có thêm ca tử vong, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hướng dẫn các trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh theo dõi sức khỏe, tuân thủ lịch tiêm vaccine đúng ngày.
Trong khi ngành Y tế nỗ lực với các ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thì vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan về sự nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại.
Người nhà bệnh nhân cho biết bà Trần Thị B (sinh năm 1975) sống một mình nên không ai biết bà có bị chó, mèo hay động vật cắn hay không; không rõ tiền sử tiêm ngừa.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng ngừa bệnh dại cho động vật, tránh lây lan sang người, đặc biệt cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo...
Sau khi tấn công 4 người vào ngày 24/6, đến ngày 26/6, con chó được phát hiện đã chết và được Chi cục Thú y vùng 5 lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dại.
Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, từ năm 2022 đến nay bệnh dại có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều tỉnh có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong do dại cao.
Việt Nam vẫn tiếp tục báo cáo từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam ghi nhận 40 trường hợp tử vong.
Ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân nếu bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm kháng huyết thanh và vắcxin phòng dại, không tự ý điều trị ở các phòng mạch tư.
Hiện nay, vẫn còn nhiều thách thức trong công tác phòng chống bệnh dại như chưa giảm được số trường hợp tử vong do bệnh này một cách bền vững và ổn định.
Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với hơn 60.600 trường hợp có HIV, Hà Nội hơn 27.000 trường hợp, Hải Phòng hơn 12.500 trường hợp. Thái Nguyên đứng thứ tư trên toàn quốc với 10.219 người có HIV.
Các bé vào viện trong trạng thái kích thích tinh thần, sợ gió, sợ nước và tiến triển bệnh ngày càng nặng. Dù đã được các bác sỹ tích cực hỗ trợ nhưng cả hai cháu đều tử vong.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển vừa hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 5.000 lít hóa chất phòng chống bệnh dại do tình hình dịch bệnh dại trên động vật tại địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan.
Để thực hiện được mục tiêu loại trừ bệnh dại vào năm 2020, Việt Nam cần quản lý tốt đàn chó, ước tính hiện tại khoảng gần 10 triệu con và ít nhất 70% trong tổng số này phải được tiêm phòng đầy đủ.