Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 52.957 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 15%, số tử vong giảm 10 ca.
Miền Bắc đang vào mùa nắng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi gây bệnh sốt xuất huyết phát triển. Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh trong tháng Tám.
Bộ Y tế dự báo ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới có thể tiếp tục tăng và bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Bộ Y tế nhận định hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam.
Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là tại Hà Nội, chiều tối 10/8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với dịch bệnh này.
Cho đến thời điểm hiện nay số ca mắc bệnh tuyệt đối của Hà Nội chỉ đứng sau Thành phố Hồ Chí Minh, số người mắc bệnh/100.000 dân đứng thứ 5 trên cả nước.
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời.