Tunisia: Chính đảng ký lộ trình chấm dứt khủng hoảng

Khoảng 20 chính đảng tại Tunisia đã ký một lộ trình chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng qua tại nước này.
Trong cuộc đối thoại quốc gia ngày 5/10, khoảng 20 chính đảng tại Tunisia, trong đó có đảng Ennahda lãnh đạo Liên minh Hồi giáo cầm quyền, đã ký một lộ trình chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng qua tại nước này.

Các đảng đối lập - trong đó có Nidaa Tounes, Al Massar và đảng Lao động - đã tham gia phiên khai mạc đối thoại và ký vào lộ trình chính trị. Tuy nhiên, đảng Đại hội vì nền cộng hòa (CPR) - đảng tham gia Liên minh Hồi giáo cầm quyền từ tháng 12/2011, chưa ký ngay vào lộ trình, cho rằng cần thêm thời gian trước khi chính thức chấp nhận kế hoạch này.

Trong khi đó, Liên minh vì Tunisia, một liên minh gồm các đảng trung dung khác như Massar và al Jomhouri, tuyên bố chấp nhận lộ trình này vô điều kiện.

Với việc ký vào lộ trình trên, Liên minh Hồi giáo cầm quyền chấp nhận từ chức sau 2 năm lãnh đạo đất nước kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/10/2011, cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Tunisia sau khi nhà lãnh đạo Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ.

Lộ trình chính trị - do 4 nhà trung gian hòa giải, trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia (UGTT) - soạn thảo, đề xuất khung thời gian chính phủ từ chức trong thời hạn 3 tuần kể từ sau ngày đối thoại quốc gia đầu tiên, dọn đường cho việc thành lập một chính quyền lâm thời giám sát bầu cử.

Cuộc đối thoại quốc gia này là ý tưởng do các tổ chức nghiệp đoàn của Tunisia đưa ra nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát tại nước này sau vụ chính trị gia đối lập Mohammed Brahmi bị ám sát hồi cuối tháng 7 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục