Những thành tựu của ngành y tế trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc để ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến một nền y tế hiện đại và hội nhập và bền vững.
Đại dịch COVID-19 đã đảo ngược xu hướng gia tăng ổn định về tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh khi tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm xuống còn 71,4 tuổi, tương đương mức của năm 2012.
Thủ tướng Chính phủ Nga cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 3,6% và nền kinh tế sẵn sàng cho vị trí thứ tư thế giới; đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ qua.
Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, trong bối cảnh dân số suy giảm, từ năm 2002-2020, nước này đã đóng cửa 8.580 trường học, trong đó nhiều ngôi trường được cải tạo để phục vụ các hoạt động cộng đồng.
Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), dự báo, số người cao tuổi của Việt Nam tăng lên 16,8 triệu người vào năm 2039 và đạt 25,2 triệu người vào năm 2069.
Tính tới ngày 15/9, tại nước này có 12,46 triệu người trên 80 tuổi, tăng 270.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người trên 80 tuổi ở nước này vượt ngưỡng 10% dân số.
Tại Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của nữ giới giảm 0,49 năm so với mức của năm 2021 xuống còn 87,09 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của nam giới giảm 0,42 năm xuống còn 81,05 tuổi.
Đại dịch COVID-19 khiến một số quốc gia rơi vào tình trạng vỡ nợ, nếu không được tái cơ cấu nợ, các nước này sẽ đối mặt nhiều hậu quả, như gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tuổi thọ giảm.
Tổ chức Sức khỏe Nam giới Australia nhận định việc lười hoạt động thể chất khiến nhiều nam giới tử vong sớm hơn cả khi mắc căn bệnh thư tuyến tiền liệt, tự tử hoặc tai nạn giao thông.
Dân số trong độ tuổi lao động suy giảm gây áp lực lên thị trường lao động và phúc lợi của nhà nước; ngoài chi phí lương hưu tăng lên, dân số già hơn sẽ cần nhiều hơn nhu cầu về y tế.
Văn phòng Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết tuổi thọ trung bình ở EU đã giảm từ 81,3 tuổi vào năm 2019 xuống 80,4 tuổi vào năm 2020 và 80,1 tuổi vào năm 2021.
Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) đánh giá sự suy giảm tuổi thọ trung bình của người dân châu Âu có liên quan đến sự gia tăng đột biến về tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19.
Viện Thống kê Hàn Quốc cho biết kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 4,5% trong năm 2020 so với một năm trước đó; Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của Triều Tiên chỉ bằng 1/56 so với Hàn Quốc.
Số ca lây nhiễm COVID-19 tại nước này gia tăng đã khiến tỷ lệ tử vong trên 1.000 dân tăng từ 8,7 % vào năm 2020 lên 11,6% vào năm 2021; tỷ lệ tử vong gia tăng đã dẫn đến tuổi thọ sụt giảm.
Giáo sư Steven Woolf lý giải dịch COVID-19 đã khiến một bộ phận người Mỹ không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết, cũng như phải hứng chịu tình trạng gián đoạn một số dịch vụ khác.