Nợ công kéo dài có thể làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

Đại dịch COVID-19 khiến một số quốc gia rơi vào tình trạng vỡ nợ, nếu không được tái cơ cấu nợ, các nước này sẽ đối mặt nhiều hậu quả, như gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tuổi thọ giảm.
Nợ công kéo dài có thể làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ảnh 1 Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh gia tăng và tuổi thọ giảm khi vấn đề nợ công không được giải quyết nhanh chóng.

Đây là kết luận của nghiên cứu được công bố ngày 21/6, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tái cơ cấu nợ của các nước Zambia, Sri Lanka và Ghana vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Nghiên cứu trên do các nhà nghiên cứu Clemens Graf von Luckner và Juan Farah-Yacoub thực hiện.

Theo các tác giả nghiên cứu, kể từ năm 1900, ở các nước thoát khỏi tình trạng vỡ nợ trong vòng 3 năm, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn 2,2 điểm phần trăm so với khi họ không bị vỡ nợ.

[WB tìm giải pháp giúp các nước nghèo nhất thoát khỏi bế tắc nợ]

Nếu tình trạng vỡ nợ kéo dài hơn 3 năm và duy trì trung bình trong 1 thập niên, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn 11,4 điểm phần trăm. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình tại các nước trên thấp hơn 1,5 điểm phần trăm trong 1 thập niên sau khi vỡ nợ và có thể tệ hơn nữa nếu tình trạng này kéo dài hơn.

Đại dịch COVID-19 đã khiến một số quốc gia, trong đó có Zambia, rơi vào tình cảnh vỡ nợ. Trong khi đó, lãi suất toàn cầu và lạm phát gia tăng đã trở thành nguyên nhân đẩy nhiều quốc gia khác đến bên bờ vỡ nợ.

Nhằm đối phó với dịch COVID-19, năm 2020, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khởi động quá trình tái cơ cấu nợ mang tên “Khuôn khổ chung.”

Zambia, Ethiopia, Chad và Ghana cũng đã tham gia quá trình này, song cho đến nay quá trình đàm phán để tái cơ cấu nợ vẫn chưa đạt kết quả khả quan.

Ông Mark Malloch Brown, người đứng đầu Open Society Foundations, tổ chức công bố nghiên cứu trên, cho biết những vướng mắc trong vấn đề chính trị đã cản trở quá trình đàm phán tại Zambia.

Theo một quan chức giấu tên của Câu lạc bộ Paris, các chủ nợ song phương của Zambia dự kiến sẽ đưa ra đề xuất tái cơ cấu nợ trong tuần này đối với các khoản nợ công của quốc gia vùng Nam Phi này.

Năm 2020, Zambia đã trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên không thể trả được các khoản nợ nước ngoài, ước vào khoảng 17,3 tỷ USD, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.