Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Các quốc gia Zimbabwe, Zambia và Malawi đã tuyên bố cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay là tình trạng thảm họa, trong khi Lesotho và Namibia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo.
Trong Sách Trắng phát hành hôm 18/6 vừa qua, Cơ quan Phát triển Liên minh châu Phi khẳng định AI tạo ra công cụ mạnh để định hình tương lai việc làm ở châu Phi.
El Niño đã gây ra đợt khô hạn ở miền Nam châu Phi, làm giảm ít nhất 1/5 sản lượng ngô của Nam Phi và khiến các nước Malawi, Zambia và Zimbabwe phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mất mùa.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi (AFRO) cho biết dịch tả bùng phát ở châu lục đã ảnh hưởng đến 18 quốc gia trong hai năm qua.
Từ giữa tháng 11/2023 đến tháng Hai vừa qua, các vùng trồng trọt chính ở Malawi, Mozambique, Namibia, Zambia và Zimbabwe chỉ nhận được 80% lượng mưa so với mức trung bình.
Theo số liệu mới nhất của chính phủ Zambia, hơn 4.000 ca mắc bệnh tả và 150 ca tử vong đã được báo cáo ở quốc gia miền Nam châu Phi này; tỷ lệ tử vong do bệnh tả là 3,7%.
Cảnh sát Zambia ngày 2/12 thông báo những người khai thác trái phép đã chết đuối trong đường hầm nơi họ đang đào quặng đồng, sau khi mưa lớn dẫn đến lở đất chôn vùi đường hầm hôm 30/11.
Các nhà khảo cổ đã khai quật 2 khúc gỗ liễu thân lớn được đục đẽo, định hình và nối lại với nhau - là những mẫu vật lâu đời nhất cho thấy loài người cổ xưa đã biết dựng các kiến trúc bằng gỗ.
Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần 9 tại Việt Nam, có chủ đề "Vai trò của Giới Trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo.”
12 năm sau khi gây sốc bằng chiến thắng trên đất Đức, Đội tuyển Nữ Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch tại World Cup Nữ 2023.
Mặc dù lượt trận thứ ba của Nhật Bản trước Tây Ban Nha chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng, chiến thắng 4-0 đã giúp Đội bóng Nữ châu Á hiên ngang đi tiếp vào vòng 1/8.
Cùng giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Nhật Bản và Tây Ban Nha trở thành hai đội tuyển đại diện cho bảng C góp mặt ở vòng 1/8 World Cup Nữ 2023.
Đội tuyển Nữ Nhật Bản tạm chiếm ngôi đầu bảng C và có nhiều cơ hội sớm giành quyền vào vòng knock-out World Cup Nữ 2023 sau khi đánh bại Đội tuyển Nữ Zambia 5-0 ở trận ra quân.
World Cup Nữ 2023 là phiên bản 32 đội lần đầu tiên trong lịch sử và nhờ vậy có đến 8 đội lần đầu góp mặt ở sân chơi này, như Việt Nam, Philippines, Zambia, Haiti, Ireland, Maroc, Panama, Bồ Đào Nha.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nhận định quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã có một nền tảng vững chắc hơn, nhấn mạnh hai nền kinh tế lớn nhất có nghĩa vụ "phải hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm."
Đội trưởng Đội tuyển Nữ Zambia, Barbra Banda thông báo mình có thể góp mặt tại kỳ World Cup Nữ diễn ra cuối tháng Bảy này, bất chấp việc không vượt qua được "bài kiểm tra giới tính."
Nhóm V20, gồm các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu cho rằng việc tái cơ cấu hệ thống tài chính toàn cầu phù hợp với các mục tiêu về khí hậu cần hoàn thành trước năm 2030.
Đại dịch COVID-19 khiến một số quốc gia rơi vào tình trạng vỡ nợ, nếu không được tái cơ cấu nợ, các nước này sẽ đối mặt nhiều hậu quả, như gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tuổi thọ giảm.
Tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở những người đi dự một buổi lễ tôn giáo đâm vào một chiếc xe tải. Đã có 23 phụ nữ và 1 nam giới thiệt mạng, trong khi 12 người khác bao gồm cả tài xế, bị thương nặng.
Cảnh sát Zambia cho biết họ đã "tiến hành điều tra" sau khi có báo cáo về vụ trộm 3 chiếc xe và "tìm được tài sản tại nơi ở của bà Esther Lungu" ở một vùng ngoại ô cao cấp của thủ đô Lusaka.
Theo Fitch Ratings, từ năm 2020 đến quý 1 năm 2023 đã xảy ra 14 vụ vỡ nợ liên quan đến 9 quốc gia bao gồm Belarus, Liban¸ Ghana, Sri Lanka, Zambia, Argentina, Ecuador, Suriname và Ukraine.
Lạm phát bùng nổ, chi phí đi vay leo thang và đồng USD mạnh đã khiến việc trả nợ và huy động dòng tiền trở nên đắt đỏ hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia đang phát triển.
Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết ca tử vong do bệnh tả là một bệnh nhân nam 24 tuổi, sống tại thị trấn Benoni ở ngoại ô thành phố Johannesburg, trước đó không đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Các nạn nhân xấu số được cho là người Ethiopia đã được phát hiện vào sáng sớm 11/12 tại khu vực Ngwerere ở ngoại ô thủ đô của Zambia, sau khi cảnh sát được người dân báo tin.
Vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) và 10 nước gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola và Zambia bị ngừng nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể Omicron.
Tại cuộc gặp song phương Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Canada mở cửa thị trường cho thủy sản và nông sản Việt Nam.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ tiêm mũi vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên tại nước này trong khi Colombia đã đạt được các thỏa thuận mua đủ vắcxin ngừa COVID-19 cho 29 triệu dân.
Văn phòng của Liên hợp quốc tại Zambia đã tiến hành các công việc nhằm giảm tiếp xúc cho các nhân viên kể từ tháng Ba năm nay để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.
Huawei nhấn mạnh những nội dung trong bài báo của Nhật báo Phố Wall là không có cơ sở và không phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh của hãng ở Uganda.
Chính phủ Zambia đã yêu cầu cơ quan quản lý công nghệ thông tin nước này gửi công văn yêu cầu trang mạng xã hội Facebook đóng một số tài khoản mạo danh Tổng thống Edgar Lungu.