Tám đội tuyển quốc gia lần đầu góp mặt tại World Cup nữ 2023

World Cup Nữ 2023 là phiên bản 32 đội lần đầu tiên trong lịch sử và nhờ vậy có đến 8 đội lần đầu góp mặt ở sân chơi này, như Việt Nam, Philippines, Zambia, Haiti, Ireland, Maroc, Panama, Bồ Đào Nha.
Tám đội tuyển quốc gia lần đầu góp mặt tại World Cup nữ 2023 ảnh 1Các cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam trong một buổi tập luyện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

World Cup Nữ 2023 là phiên bản 32 đội lần đầu tiên trong lịch sử và nhờ vậy, đã có đến 8 đội tuyển quốc gia lần đầu góp mặt ở sân chơi này, như Việt Nam, Philippines, Zambia, Haiti,…

Dưới đây là danh sách 8 đội tuyển quốc gia sẽ lần đầu được góp mặt ở sân chơi World Cup.

Ở bảng A, Đội tuyển Nữ Philippines là đội tuyển quốc gia đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này có vinh dự góp mặt ở sân chơi thế giới, từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, tính cả nam và nữ. Đội tuyển Quốc gia Nữ Philippines đang xếp hạng 46 thế giới.

Philippines đã giành vé dự vòng chung kết sau khi xuất sắc vượt qua Đài Loan ở những loạt sút luân lưu để lọt vào bán kết Asian Cup 2022. Ngôi sao sáng nhất của họ là chân sút 27 tuổi Sarina Bolden. Cầu thủ gốc Mỹ này đã ghi 21 bàn sau 36 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng như quả luân lưu quyết định đưa đội nhà đến World Cup.

Tại bảng B là Cộng hòa Ireland. Đội tuyển Nữ Cộng hòa Ireland từng 3 lần liên tiếp bị loại ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup châu Âu.

Tuy nhiên, lần này thì họ đã chấm dứt 12 năm chờ đợi bằng chiến thắng kịch tính 1-0 trước kình địch Scotland ở trận tranh vé vớt (play-off). Bảy năm sau khi dọa tẩy chay các trận đấu để đòi đãi ngộ tốt hơn từ phía Liên đoàn bóng đá (FAI), nữ Cộng hòa Ireland sẽ lần đầu tiên dự World Cup.

Họ sẽ mở màn bằng trận đấu với đồng chủ nhà Australia, trước khi chạm trán nhà vô địch Olympic Canada và đội bóng 11 lần vô địch châu Phi, Nigeria.

Góp mặt ở bảng C, Đội tuyển Nữ Zambia là minh chứng rõ ràng nhất về sự tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua. Năm 2014, họ lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết giải vô địch châu Phi (WAFCON), sau đó là các năm 2018, 2022.

Tại giải năm ngoái, Zambia lọt vào bán kết sau khi thắng Senegal ở tứ kết sau những loạt sút luân lưu. Ngôi sao lớn nhất của Zambia là chân sút Barbra Banda, người đã ghi 22 bàn chỉ sau… 10 trận, trong đó có cú đúp giúp đội tuyển hạng 77 thế giới này đánh bại tuyển Đức 3-2.

Ở bảng D, Đội tuyển Nữ Haiti trước đó đã làm nên lịch sử khi hạ đội nữ Chile 2-1 trong trận play-off ở vòng loại World Cup nữ 2023 nhờ công của chân sút 19 tuổi Melchie Dumornay.

Tiền vệ đang thuộc biên chế Câu lạc bộ Lyon này cũng là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở World Cup 2023. Haiti sẽ mở màn giải đấu bằng trận gặp đương kim vô địch châu Âu Anh, sau đó là Trung Quốc và Đan Mạch.

[World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3]

Các cô gái Việt Nam góp mặt ở bảng E sau khi đánh bại Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa tại Asian Cup. Đội tuyển Nữ Việt Nam cùng Đội tuyển Nữ Philippines là hai đại diện của Đông Nam Á giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2023, và đây đều là lần đầu tiên hai đội tuyển tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ.

Khác với Philippines, Việt Nam nằm ở bảng đấu rất rắn khi phải gặp đội đương kim vô địch Mỹ đồng thời là đội bóng số một thế giới, tiếp đó là đương kim á quân Hà Lan và Đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tám đội tuyển quốc gia lần đầu góp mặt tại World Cup nữ 2023 ảnh 2Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha. (Nguồn: AFP)

Cũng tại bảng E, một tân binh khác là Đội tuyển Nữ Bồ Đào Nha. Sau khi lần đầu lọt vào Vòng chung kết EURO (2017), Bồ Đào Nha tiếp tục lọt vào vòng chung kết ở giải năm ngoái. Dù bị loại từ vòng bảng, nhưng đội tuyển này đã giành vé vớt nhờ thắng Cameroon 2-1 ở trận play-off liên lục địa.

Bảng E là bảng duy nhất ở Vòng chung kết World Cup 2023 có đến 2 đội lần đầu dự World Cup và phải gặp 2 đội bóng cực mạnh từng lọt vào chung kết 4 năm trước là Mỹ và Hà Lan.

Ở bảng F, có duy nhất một tân binh là Panama. Bốn năm trước, ĐT Panama từng lỡ hẹn với vòng chung kết sau khi thua Jamaica trên chấm 11m. Lần này, họ đã lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới khi thắng tối thiểu Paraguay ở trận play-off.

Tại vòng chung kết, họ chung bảng với Brazil, Pháp, và Jamaica. Phong độ Panama khá tốt khi chỉ thua 2/13 trận gần nhất và ghi bàn trong phần lớn các trận đấu.

Trong bảng đấu cuối cùng, bảng H là Đội tuyển Maroc. Bóng đá Maroc đã trải qua 1 năm cực ấn tượng. Trong khi Đội tuyển Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup, thì Đội tuyển Nữ lần đầu tiên lọt vào Vòng chung kết World Cup khi về nhì WAFCON (thua Nam Phi 1-2) và trở thành đội tuyển Arab đầu tiên làm được điều này.

Ngôi sao lớn nhất của Maroc là đội trưởng Ghislane Chebbak, Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới 2022 WAFCON./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục