World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3

Hành trình World Cup 2023 của Tuyển Nữ Đức- đội đang đứng thứ 2 BXH FIFA sẽ bắt đầu vào ngày 24/7 với Đội tuyển Nữ Maroc, ngày 30/7 với Đội tuyển Nữ Colombia và ngày 3/8 với Đội tuyển Nữ Hàn Quốc.
Tuyển Nữ Đức đang rất khát khao có được ngôi sao thứ 3 trên ngực áo. (Ảnh: Nguồn DFB)
Tuyển Nữ Đức đang rất khát khao có được ngôi sao thứ 3 trên ngực áo. (Ảnh: Nguồn DFB)

Với 8 lần vô địch châu Âu và 2 lần vô địch World Cup, các cô gái Đức đang rất quyết tâm giành được chức vô địch và thêu nên ngôi sao thứ 3 trên ngực áo. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng khi đương kim vô địch Tuyển Nữ Hoa Kỳ cũng đang hướng tới lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi ở giải Bóng đá Nữ lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Đức đến với World Cup Nữ 2013 sau một hành trình không mấy suôn sẻ trong các trận giao hữu khi họ chỉ thắng Đội tuyển Nữ Việt Nam 2-1 và để thua Tuyển Nữ Zambia 2-3.

Một tổn thất khác nữa là Tuyển Nữ Đức đã không thể mang đến Australia và New Zealand cầu thủ Julia Gwinn-người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24 vào ngày 2/7.

World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3 ảnh 1Ngôi sao Julia Gwinn đã bỏ lỡ kỳ World Cup thứ 2 của mình- (Ảnh: Nguồn DFB)

Nữ tuyển thủ của câu lạc bộ Bayern Munich từng được bầu là Cầu thủ Cầu thủ Xuất sắc nhất trận ở cả 3 trận đấu ra mắt của mình tại U17 World Cup Nữ 2016, U20 World Cup Nữ 2018 và World Cup Nữ 2019 đã bị chấn thương dây chằng và dù đã vô cùng nỗ lực nhưng vẫn không thể kịp bình phục.

Hôm nay 20/7, World Cup Nữ 2023 đã chính thức khởi tranh và đội trưởng Alexandra Popp cùng vệ Sophia Kleinherne đã chia sẻ về tham vọng của Tuyển Đức tại giải đấu.

Alexandra Popp: Không có sự dễ dàng …

“Chúng tôi vô cùng vui vì mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu. Những ngày đầu tiên tới đây có vẻ dài, và chúng tôi đã háo hức mong được xem các trò chơi khác và cùng và cảm nhận cảm giác trước khi đến lượt. Hầu hết chúng tôi đều có tâm trạng tốt và có sự tập trung cao,” Alexandra Popp bắt đầu câu chuyện với sự hứng khởi.

World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3 ảnh 2Đội trưởng Đội tuyển Nữ Đức Alexandra Popp: : “Chúng tôi sẽ đeo một chiếc băng đội trưởng trong suốt giải đấu, với tuyên bố chống bạo lực đối với phụ nữ. (Ảnh: Nguồn DFB)

Nhận định về thành công của tuyển trong giải, đội trưởng Alexandra Popp thẳng thắn: Trước đó, đã có những ý kiến là chúng tôi rơi vào một bảng đấu dễ dàng, nhưng qua các trận giao hữu trước giải với vài bất ngờ về kết quả cho dù không thật rõ ràng nhưng sẽ chẳng có dễ dàng và càng không có gì đảm bảo thành công là điều chắc chắn. Và chúng tôi phải bắt đầu thật tốt để tạo ra một dòng chảy nhất định cho các trận đấu tiếp theo.

[New Zealand có chiến thắng lịch sử trong ngày khai mạc World Cup Nữ]

Để có được điều đó, chúng tôi cần sự tự tin nhất định, và cả sự tập trung. Vấn đề lớn nhất gần đây là chúng tôi đã để đối phương ghi bàn (cười). Chúng tôi đã có thế trận tốt, nhưng đã thiếu tập trung trong 1/3 trận cuối cùng và chúng tôi đang làm việc nỗ lực về chủ đề này…

World Cup hoàn toàn khác so với giải vô địch châu Âu. Mỗi giải đấu là một câu chuyện, và câu chuyện mà chúng tôi muốn viết ở đây là khác biệt, chúng tôi đã trở nên tốt hơn so với những ngày trước đó. Chúng tôi cũng cần thêm vài ngày nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đủ tốt ở thời điểm bắt đầu và duy trì đến trận đấu cuối cùng.

World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3 ảnh 3Tuyển Nữ Đức tại World Cup 2019. (Ảnh: Nguồn DFB)

Về chiếc băng đội trưởng, Alexandra Popp cho biết: “Chúng tôi sẽ đeo một chiếc băng đội trưởng trong suốt giải đấu, với tuyên bố chống bạo lực đối với phụ nữ. Chúng tôi và DFB làm việc cùng với UN Women và đã sớm thấy rõ rằng đây là một vấn đề rất quan trọng đôi khi bị bỏ quên. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này, tại đây.

Sophia Kleinherne: Quan trọng là từng cầu thủ phải tập trung cao đội

Chúng tôi đã có ngày nghỉ khá tuyệt vời với chuyến đi xem cá voi- trải nghiệm "một lần trong đời" mà chúng tôi đã có. Đó là thời khắc có giá trị đối với tất cả chúng tôi về tinh thần cũng như thể lực. Tất cả chúng tôi trở về khách sạn với nụ cười toe toét trên khuôn mặt và nhờ đó chúng tôi đã đạt năng lượng mới tích cực mà chúng tôi cần có với ngày nghỉ.

Chúng tôi vào giải đấu này với quá ít thời gian chuẩn bị cùng nhau với tư cách một đội. Nhưng tất cả đều nhận thức được vai trò của mình, nắm rõ về vị trí của mình.

World Cup Nữ 2023: Tuyển Nữ Đức với tham vọng có ngôi sao thứ 3 ảnh 4 Sophia Kleinherne:" Quan trọng là từng cầu thủ phải tập trung cao độ." (Ảnh: Nguồn DFB)

Đây là điều đã khiến chúng tôi rất mạnh tại Giải vô địch châu Âu. Tất nhiên, Svenja Huth ở vị trí phía sau bên phải, vị trí mà cô ấy cũng có thể được sử dụng và tôi hoàn toàn ổn với việc hỗ trợ.

Trong một giải đấu như thế này, điều cực kỳ quan trọng là mọi người chơi phải làm việc, bất kể cô ấy có vai trò gì. Tôi tin rằng các huấn luyện viên đã đưa ra những quyết định đúng đắn trong những trận đầu tiên. /.

Tại World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Đức ở bảng H, với các đối thủ được đánh giá là kém hơn nhiều dựa trên thứ hạng của BXH FIFA. Trong khi Đức có vị trí thứ 2 sau Tuyển Nữ Hoa Kỳ, thì các đối thủ tại bảng H là Hàn Quốc xếp thứ 17; Colombia: thứ 25; Ma Rốc: thứ 72.

Tuyển Nữ Đức sẽ lần lượt gặp Tuyển Nữ Ma Rốc vào ngày 24/7; gặpTuyển Nữ Colombia vào ngày 30.07 và gặp Tuyển Nữ Hàn Quốc vào ngày 03/08.

Thành tích của ĐT Đức ở các kỳ World Cup

World Cup lần thứ nhất năm 1991 tại Trung Quốc: Vị trí thứ 4;

World Cup lần thứ 2, năm 1995 tại Thụy Điển:  Á quân

World Cup lần thứ 3, năm 1999 tại Mỹ: Tứ kết

World Cup lần thứ 4, năm 2003 tại Mỹ: Vô địch

World Cup lần thứ 5, năm 2007 tại Trung Quốc: Vô địch

World Cup lần thứ 6, 2011 tại Đức: Tứ kết

World Cup lần thứ 7, 2015 tại Canada : Vị trí thứ 4

World Cup lần thứ 8, 2019 tại Pháp: Tứ kết

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục