
LHQ: Bạo lực băng đảng đang đẩy Haiti đến hỗn loạn hoàn toàn
Các băng đảng đã giao tranh để giành quyền kiểm soát thủ đô Port-au-Prince và đụng độ đã gia tăng khi các băng đảng đối địch cố gắng thiết lập các lãnh thổ mới.
Các băng đảng đã giao tranh để giành quyền kiểm soát thủ đô Port-au-Prince và đụng độ đã gia tăng khi các băng đảng đối địch cố gắng thiết lập các lãnh thổ mới.
Lực lượng chức năng Cộng hòa Dominica đã thu giữ 36.000 viên đạn, 23 khẩu súng và khoảng 20 hộp đạn tại cảng biển Santo Domingo trong một vụ vận chuyển vũ khí quy mô lớn từ Miami (Mỹ) đến Haiti.
IOM cho biết bạo lực vũ trang ở thủ đô Port-au-Prince cũng như những khu vực lân cận tiếp tục gây ra tình trạng di cư và làm trầm trọng thêm nhu cầu cứu trợ nhân đạo ở Haiti.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia được triển khai ở Haiti để đảm bảo tình hình an ninh sớm được khôi phục.
Ngày 18/2, quan chức của Mạng lưới Quốc gia Bảo vệ Nhân quyền Marie Rosy Auguste Ducena xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Haiti.
Hội đồng Bảo an kịch liệt lên án việc bạo lực băng đảng tiếp diễn tại Haiti, đặc biệt là thông tin một nhóm vũ trang mới sát hại ít nhất 184 người tại khu vực Wharf Jérémie hồi đầu tháng này.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti kêu gọi các bên tham gia vào quá trình chuyển đổi ở Haiti tăng cường nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình xã hội và tổ chức bầu cử tại quốc gia này.
Liên minh châu Âu (EU) lên án mạnh mẽ vụ thảm sát do băng nhóm vũ trang Wharf Jérémie tiến hành tại khu dân cư Cité Soleil ở thủ đô của Haiti, trong đó phần lớn nạn nhân là người cao tuổi.
Khoảng 110 người đã bị sát hại vào cuối tuần qua ở khu Cite Soleil, thủ đô Port-au-Prince, một trong những khu vực nghèo và bạo lực nhất ở Haiti.
Bạo lực gia tăng và việc băng nhóm vũ trang nắm quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince của Haiti và một số tỉnh đã gây ra nỗi kinh hoàng trong dân chúng, đồng thời thúc đẩy di cư ồ ạt.
Trong báo cáo công bố ngày 20/11, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết ít nhất 150 người thiệt mạng, 92 người bị thương và khoảng 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong tuần qua.
Ngày 12/11, Liên hợp quốc đã phải tạm ngừng các chuyến bay tới Haiti, sau khi các băng nhóm vũ trang tấn công 3 máy bay thương mại, theo đó phía Mỹ đã cấm tất cả máy bay của Mỹ bay vào Haiti.
Tội phạm bạo lực ở Thủ đô Port-au-Prince (Haiti) vẫn ở mức cao, với các băng nhóm được trang bị vũ khí tốt kiểm soát khoảng 80% thành phố.
Tân Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công và chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật giành lại quyền kiểm soát sân bay.
FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân sự của Mỹ trên lãnh thổ và không phận của Haiti trong 30 ngày để đảm bảo an toàn sau khi hai chiếc máy bay thương mại bị bắn một ngày trước đó.
Ông Alix Didier Fils-Aime đề cập đến những thách thức và khó khăn mà Haiti đang phải trải qua, đồng thời cam kết nỗ lực hết sức để phục vụ cho sự nghiệp đất nước.
Ngoài Spirit Airlines, hai hãng hàng không khác của Mỹ là American Airlines và JetBlue cũng đã đình chỉ các chuyến bay đến Haiti ít nhất là cho đến ngày 14/11.
Tân Thủ tướng Haiti Didier Fils-Aimé là con trai của nhà hoạt động Alix Fils-Aimé, người bị giam cầm dưới chế độ của cựu độc tài Jean-Claude 'Baby Doc' Duvalier.
Theo báo cáo của FAO và WFP, xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và tình trạng bất bình đẳng là những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực tại các quốc gia.
Người đứng đầu Văn phòng Phối hợp của Liên hợp quốc tại Haiti Maria Isabel Salvador cho biết bạo lực gia tăng trong tuần qua ở thủ đô Porte-au-Prince, vùng ngoại ô, vùng nông nghiệp xung quanh.
EU cam kết tiếp tục cùng các đối tác trong khu vực giúp Haiti đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tiến lên trên con đường bền vững hướng tới an ninh và ổn định.
Phái bộ an ninh đã được gia hạn hoạt động đến ngày 2/10/2025, do Kenya đứng đầu nhằm hỗ trợ cảnh sát quốc gia Haiti giành lại quyền kiểm soát các khu vực do các băng nhóm kiểm soát.
Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát quốc gia trong bối cảnh bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nước này.
Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh nhiều người trèo tường trong khi khói cuồn cuộn bốc lên bên trong những bức tường có dây thép gai bao quanh của nhà tù ở Haiti.
Mỹ tạm thời đình chỉ việc cấp giấy phép nhân đạo đối với người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela vào nước này và ở lại tới hai năm, do lo ngại vấn đề lừa đảo.
Thuyền đã bốc cháy khi ở ngoài khơi thành phố cảng Cap Haïtien khiến 40 thiệt mạng, 41 người khác được lực lượng chức năng cứu sống và đang được chăm sóc y tế.
Khoảng 400 cảnh sát Kenya đến Haiti nằm trong số 1.000 cảnh sát mà Kenya cam kết sẽ triển khai đến Haiti theo một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 10/2023.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, đầu năm nay, Joly đã nhận tội tham gia âm mưu buôn lậu súng từ Mỹ sang Haiti và giúp chuyển tiền, trong đó có khoản tiền chuộc từ việc bắt cóc công dân Mỹ.
Thủ tướng Haiti Garry Conille sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong khi Bộ trưởng Bộ Địa vị phụ nữ là bà Marie Françoise Suzan và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Carlos Hercule.
Một nguồn tin giấu tên tiết lộ Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp (CPT) của Haiti đang cân nhắc “tất cả các phương án,” ám chỉ khả năng đưa Thủ tướng Conille ra nước ngoài điều trị.
Nhiệm vụ đặt ra trước mắt đối với tân Thủ tướng Garry Conille được đánh giá là rất khó khăn, theo đó chính phủ của ông sẽ phải giải quyết các cuộc khủng hoảng đang tàn phá Haiti.
Xung đột Israel-Hamas và các cuộc tấn công của Lực lượng Houthi vào các tàu chở hàng qua Biển Đỏ và kênh đào Suez kéo dài, khiến giá cả tăng.
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti bị chỉ trích thiếu năng lực và được cho rằng "phải chịu trách nhiệm khi không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang."
Ngày 11/5, Cảnh sát Quốc gia Haiti thông báo về việc dần nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay ở thủ đô Port-au-Prince, hơn hai tháng sau khi sân bay này buộc phải đóng cửa.
Cảnh sát Quốc gia Haiti cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5.