Thiệt hại do bão Melissa gây ra tại khu vực Tây Caribe có thể lên tới 52 tỷ USD
Các nhà khoa học đánh giá Melissa là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực Tây Caribe với tổng thiệt hại kinh tế do bão gây ra có thể lên tới 48-52 tỷ USD.
Các nhà khoa học đánh giá Melissa là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực Tây Caribe với tổng thiệt hại kinh tế do bão gây ra có thể lên tới 48-52 tỷ USD.
Tội phạm bạo lực ở Thủ đô Port-au-Prince (Haiti) vẫn ở mức cao, với các băng nhóm được trang bị vũ khí tốt kiểm soát khoảng 80% thành phố.
Tân Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công và chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật giành lại quyền kiểm soát sân bay.
Theo báo cáo của FAO và WFP, xung đột, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và tình trạng bất bình đẳng là những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng an ninh lương thực tại các quốc gia.
Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát quốc gia trong bối cảnh bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nước này.
Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh nhiều người trèo tường trong khi khói cuồn cuộn bốc lên bên trong những bức tường có dây thép gai bao quanh của nhà tù ở Haiti.
Mỹ tạm thời đình chỉ việc cấp giấy phép nhân đạo đối với người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela vào nước này và ở lại tới hai năm, do lo ngại vấn đề lừa đảo.
Thuyền đã bốc cháy khi ở ngoài khơi thành phố cảng Cap Haïtien khiến 40 thiệt mạng, 41 người khác được lực lượng chức năng cứu sống và đang được chăm sóc y tế.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, đầu năm nay, Joly đã nhận tội tham gia âm mưu buôn lậu súng từ Mỹ sang Haiti và giúp chuyển tiền, trong đó có khoản tiền chuộc từ việc bắt cóc công dân Mỹ.
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti bị chỉ trích thiếu năng lực và được cho rằng "phải chịu trách nhiệm khi không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang."
Ngày 11/5, Cảnh sát Quốc gia Haiti thông báo về việc dần nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay ở thủ đô Port-au-Prince, hơn hai tháng sau khi sân bay này buộc phải đóng cửa.
Mặc dù đang tăng cường viện trợ cho Haiti, song Chương trình Lương thực Thế giới cho biết lượng lương thực hiện chỉ đủ để cung cấp cho 175.000 người trong 1 tháng.
Các ưu tiên của CPT là khôi phục an ninh, tổ chức hội nghị quốc gia và cải cách hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc tổng tuyển cử dân chủ. CPT cũng có nhiệm vụ khôi phục luật pháp và pháp quyền...
Khoảng 13.000 người Haiti vốn rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sang các nước láng giềng đã buộc phải hồi hương trong tháng Ba vừa qua, bất chấp tình hình an ninh tại quốc gia Caribe đang ngày càng tồi tệ.
Chính quyền Haiti đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm đến ngày 3/4 tại khu vực phía Tây của đất nước, bao gồm Thủ đô Port-au-Prince, do bạo lực tiếp tục leo thang.
Haiti đang chìm trong vòng xoáy bạo lực trong bối cảnh xung đột leo thang giữa chính phủ và các băng nhóm vũ trang tại thủ đô Port-au-Prince kể từ khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát năm 2021.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington tiếp tục theo dõi tình hình, đánh giá nhu cầu của công dân, tình hình an ninh chung và nghiên cứu các phương án vận chuyển thương mại khác nhau.
Một phóng viên ảnh của hãng tin AP đã phát hiện thi thể của ít nhất 12 người nằm rải rác trên một khu phố sầm uất thuộc một khu dân cư thượng lưu ở thủ đô Port-au-Prince sau vụ tấn công.
Chương trình Lương thực Thế giới nhấn mạnh bạo lực lan tràn tại Haiti khiến các nhân viên cứu trợ không tiếp cận được những cộng đồng dân cư đang cần giúp đỡ trong bối cảnh nạn đói trầm trọng.
Phát biểu tại một cuộc họp kín, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Haiti nêu bật mức độ bạo lực “chưa từng có” và những mối đe dọa nổi lên từ các băng nhóm tội phạm ở đất nước Caribe này.
Đặc phái viên Liên hợp quốc ước tính có khoảng 300 băng nhóm kiểm soát 80% Thủ đô của Haiti và gây ra 83% số vụ giết người và gây thương tích trong năm ngoái.
Tổ chức Bác sỹ không Biên giới đình chỉ hoạt động ở Trung tâm Cấp cứu Turgeau (Haiti) để phân tích vụ tấn công xe cứu thương hôm 12/12 và đánh giá lại rủi ro với nhân viên y tế và bệnh nhân.