Liên hợp quốc giải ngân 9 triệu USD cứu trợ khẩn cấp cho Haiti

Bạo lực băng đảng tại Haiti đã khiến tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở nước này tăng 30% trong năm nay, đồng thời tính mạng của hơn 100.000 trẻ em đang gặp nguy hiểm.
Liên hợp quốc giải ngân 9 triệu USD cứu trợ khẩn cấp cho Haiti ảnh 1Trẻ em tại trại tị nạn ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 30/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths đã cho phép giải ngân 9 triệu USD cứu trợ khoảng 5,2 triệu người ở Haiti.

Theo OCHA, Phó Tổng thư ký Griffiths đã phê duyệt giải ngân khoản cứu trợ trên sau khi số người cần hỗ trợ nhân đạo ở Haiti tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Số tiền cứu trợ trên được trích từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp của Liên hợp quốc.

OCHA cho biết tình hình nhân đạo tại Haiti xấu đi nghiêm trọng do bùng nổ bạo lực và mất an ninh.

[Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình ở Haiti]

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/5 trước khi kết thúc chuyến thăm Jamaica, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định việc lực lượng cảnh sát quốc tế tham gia truy quét các băng nhóm tội phạm ở Haiti là cần thiết.

Ông Guterres nhấn mạnh sự đoàn kết với Haiti không chỉ là viện trợ hào phóng, mà quan trọng đó là vì lợi ích của chính cộng đồng quốc tế vì tình hình hiện tại ở Haiti là mối đe dọa đối với an ninh của khu vực và xa hơn nữa.

Bạo lực ở Haiti đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn quốc, cản trở việc vận chuyển thực phẩm và khiến cộng đồng khó tiếp cận trường học và bệnh viện.

Hiện gần 90% dân số Haiti sống dưới mức nghèo khổ và 1/3 sống trong cảnh nghèo cùng cực.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết bạo lực băng đảng tại Haiti đã khiến tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở nước này tăng 30% trong năm nay, đồng thời cảnh báo tính mạng của hơn 100.000 trẻ em Haiti đang gặp nguy hiểm.

Chương trình Lương thực Thế giới (FAO) cảnh báo khoảng 5 triệu người ở Haiti, tương đương gần một nửa dân số nước này, đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Kế hoạch hỗ trợ nhân đạo của OCHA cho Haiti trong năm 2023 là kế hoạch ứng phó nhân đạo lớn nhất của Liên hợp quốc cho Haiti kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ở nước này năm 2010.

OCHA kêu gọi 720 triệu USD cứu trợ Haiti nhưng mới nhận được chưa đến 12% trong số này.

Trước đó, ngày 8/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo đang có chiều hướng xấu đi nghiêm trọng tại Haiti.

Thông cáo báo chí được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra ngày 8/5 nêu rõ các nước ủy viên lên án tình trạng bạo lực gia tăng, các hoạt động tội phạm, lạm dụng quyền con người đã làm suy yếu tình hình an ninh và nhân đạo tại Haiti.

Ngoài ra, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các thể chế tư pháp hoạt động hiệu quả tại nước này.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an đặc biệt lo ngại về tình trạng buôn lậu vũ khí và đạn dược tại Haiti, tiếp tay cho các băng đảng và mạng lưới tội phạm gia tăng bạo lực ở nước này.

Cơ quan của Liên hợp quốc nhấn mạnh biện pháp cấp thiết hiện nay là ngăn chặn chuyển giao vũ khí và tất cả các loại vật liệu liên quan cho các chủ thể phi nhà nước tham gia hoặc ủng hộ bạo lực băng đảng, hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động làm suy yếu quyền con người ở Haiti, cũng như ngăn chặn việc buôn bán và chuyển đổi bất hợp pháp.

Hội đồng Bảo an cũng tiếp tục kêu gọi tất cả các chủ thể chính trị tích cực tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa, cho phép tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp toàn diện, tự do và công bằng ở Haiti, ngay khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục