Haiti: Bạo lực băng nhóm giết chết hơn 2.400 người trong 7 tháng

Hiện, các băng nhóm đang kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và các vụ bắt cóc, hãm hiếp, cướp của cũng như giết người đã trở thành mối đe dọa hằng ngày đối với người dân Haiti.
Haiti: Bạo lực băng nhóm giết chết hơn 2.400 người trong 7 tháng ảnh 1Người dân sơ tán tránh bạo lực tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 15/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết bạo lực băng nhóm đã gieo rắc nỗi kinh hoàng ở Haiti, khiến hơn 2.400 người thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh và Caribe, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Ravina Shamdasani dẫn báo cáo mới nhất cho hay bạo lực băng nhóm đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.439 người và khiến 902 người bị thương từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/8/2023 tại Haiti.

Để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng và tình trạng mất an ninh chung, nhiều phong trào hoặc các nhóm tự vệ tự phát đã ra đời.

[Tổng thư ký LHQ kêu gọi triển khai khẩn cấp lực lượng quốc tế ở Haiti]

Trước thực trạng trên, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhấn mạnh sự cấp thiết bảo vệ quyền con người của người dân Haiti và kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm triển khai một lực lượng đa quốc gia không thuộc Liên hợp quốc đến hỗ trợ lực lượng an ninh của quốc gia Caribe này.

Haiti hiện đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng an ninh, chính trị, nhân đạo vượt quá khả năng ứng phó của chính phủ và lực lượng an ninh.

Vụ ám sát Tổng thống nước này Jovenel Moise hồi năm 2021 đã khiến tình hình an ninh trở nên trầm trọng hơn, với việc các băng nhóm tội phạm ngày càng hoành hành.

Hiện, các băng nhóm đang kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và các vụ bắt cóc, hãm hiếp, cướp của cũng như giết người đã trở thành mối đe dọa hằng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục