Tổng thư ký LHQ kêu gọi triển khai khẩn cấp lực lượng quốc tế ở Haiti

Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên triển khai một lực lượng đa quốc gia ngoài Liên hợp quốc, gồm lực lượng cảnh sát và quân sự để giải quyết tình hình an ninh ở Haiti.
Tổng thư ký LHQ kêu gọi triển khai khẩn cấp lực lượng quốc tế ở Haiti ảnh 1Người dân rời bỏ nhà cửa sau cuộc tấn công của băng nhóm tội phạm tại Port-au-Prince (Haiti). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi triển khai “khẩn cấp” tại Haiti một lực lượng đa quốc gia bao gồm cả cảnh sát và quân đội để chiến đấu chống lại các băng nhóm vũ trang đang tàn phá quốc gia Caribe này.

Trong bức thư dài 12 trang gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/8, ông Guterres nhấn mạnh lời kêu gọi “các quốc gia thành viên triển khai một lực lượng đa quốc gia ngoài Liên hợp quốc, bao gồm các lực lượng cảnh sát đặc biệt và các đơn vị hỗ trợ quân sự.”

Tổng thư ký Liên hợp quốc chỉ rõ để giải quyết tình hình an ninh ở Haiti đòi hỏi một loạt các biện pháp thực thi pháp luật cưỡng chế, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực tích cực trong các hoạt động của cảnh sát đặc nhiệm chống lại những băng nhóm vũ trang mạnh.

[Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc gia hạn hoạt động tại Haiti thêm 1 năm]

Tổng thư ký Guterres và Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã nhiều lần yêu cầu quốc tế can thiệp để hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương, trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang đang kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Các băng nhóm trong nước khủng bố người dân bằng các vụ bắt cóc, cướp có vũ trang và cưỡng hiếp.

Cuối tháng 7, Kenya tuyên bố sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo của lực lượng đa quốc gia này và gửi 1.000 cảnh sát để giúp đào tạo và hỗ trợ cảnh sát Haiti khôi phục trạng thái bình thường trong nước và bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Tuy nhiên, đây là một đề xuất cần được Hội đồng Bảo an bật đèn xanh, bất chấp thực tế là lực lượng vũ trang quốc tế này sẽ không nằm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Sau thông báo của Kenya, Mỹ, quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã hứa sẽ huy động các nguồn lực và cùng Ecuador trình bày trong tương lai gần một nghị quyết ủy quyền cho Hội đồng.

Trước đó, ngày 14/7, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) thêm 1 năm, đến ngày 15/7/2024.

Nghị quyết số 2692 quy định đơn vị cảnh sát của BINUH sẽ bao gồm tối đa 70 nhân viên dân sự và biệt phái đóng vai trò cố vấn cảnh sát và cải huấn, đồng thời mở rộng quy mô hỗ trợ chiến lược và tư vấn nhằm nâng cao năng lực đào tạo và điều tra cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti.

Nghị quyết nhắc lại yêu cầu đối với tất cả các bên liên quan ở Haiti về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chính trị do quốc gia Caribe lãnh đạo và làm chủ để cho phép tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp tự do, công bằng và đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đề nghị tất cả các bên liên quan ở Haiti khẩn trương đạt được thỏa thuận về lộ trình bền vững, có thời hạn và được chấp nhận rộng rãi dành cho những cuộc bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục