Quan chức Liên hợp quốc: Tình hình an ninh tại Haiti đang trở nên tồi tệ

Người đứng đầu Văn phòng Phối hợp của Liên hợp quốc tại Haiti Maria Isabel Salvador cho biết bạo lực gia tăng trong tuần qua ở thủ đô Porte-au-Prince, vùng ngoại ô, vùng nông nghiệp xung quanh.

Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, người đứng đầu Văn phòng Phối hợp của Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) Maria Isabel Salvador cảnh báo các băng nhóm ở Haiti đang gia tăng các cuộc tấn công ở nước này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - vốn đã thông qua việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế đến Haiti cách đây hơn 1 năm nhằm giúp cảnh sát nước này khôi phục trật tự, bà Salvador nhấn mạnh: “Đáng tiếc là tình hình an ninh tại Haiti đang trở nên tồi tệ."

Theo bà, bạo lực gia tăng trong tuần qua ở thủ đô Porte-au-Prince, vùng ngoại ô, vùng nông nghiệp xung quanh.

Người đứng đầu BINUH cho biết phái bộ quốc tế tại Haiti vẫn “thiếu nguồn lực nghiêm trọng," ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát Haiti.

Trước tình hình bạo lực leo thang, cảnh sát Haiti đang triển khai lực lượng đến các khu vực bạo loạn.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 4.200 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi bạo lực gia tăng xung quanh thủ đô Porte-au-Prince từ ngày 17/10, hầu hết đang lánh nạn tại các trại tạm thời ở trường học, nhà thờ và trung tâm y tế.

Tình trạng bạo lực ở quốc gia châu Mỹ này đã đẩy khoảng 700.000 người phải di dời và khiến hơn 5 triệu người phải đối mặt với nạn đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.