Các cuộc đàm phán trong vòng một tháng tới sẽ định hình tương lai của đồngeuro và mối quan hệ của Hy Lạp với khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châuÂu (Eurozone).
Trước đó, theo thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Eurozone hồitháng 10/2011, các chủ nợ tư nhân nắm giữ trái phiếu chính phủ Hy Lạp đã nhấttrí xóa 50% số nợ cho Athens, một điều kiện vô cùng quan trọng để Hy Lạp vượtqua cuộc khủng hoảng nợ đang rất trầm trọng.
Hy Lạp cũng hy vọng có thể vay được 89 tỷ euro từ các thành viên kháctrong Eurozone vào tháng 2/2012, dựa trên thỏa thuận gói giải cứu mà các bên đạtđược tại hội nghị thượng đỉnh tháng 10 vừa qua.
Tổng cộng, gói giải cứu này có giá trị 130 tỷ euro, trong đó 30 tỷ euro sẽđược sử dụng để tái cấp vốn các ngân hàng Hy Lạp.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hy Lạp cũng đã nhận được 73 tỷ euro trongchương trình cho vay trị giá 110 tỷ euro giải ngân trong vòng 3 năm dưới sự bảotrợ của EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)./.