Số lượng những kẻ bị cáo buộc ám sát Tư lệnh cấp cao Iran Qassem Soleimani đã tăng từ 45 lên 48 nghi phạm và Iran đã gửi lệnh truy nã các nghi phạm đến 6 quốc gia.
Cố vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết kỷ nguyên Mỹ hiện diện tại Iraq và Syria đã chấm dứt và ông khẳng định, các binh sỹ Mỹ sẽ sớm bị trục xuất ra khỏi khu vực.
Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức nhấn mạnh vụ ám sát Tướng Soleimani "đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua."
Với cử chỉ đặc trưng thu hút chú ý, Tổng thống Trump đã kể lại cảnh ông giám sát vụ không kích nêu trên từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng khi Tướng Soleimani thiệt mạng.
Tuyên bố của quân đội nêu rõ: "Một trực thăng tấn công (của Israel) đã nhằm vào một cơ sở hạ tầng được sử dụng cho các hoạt động ngầm của phong trào Hamas tại Bắc Gaza."
Thủ tướng Canada cho rằng nếu như không có căng thẳng, nếu như những căng thẳng tại trung Đông không leo thang, những người Canada có mặt trên máy bay đã có thể trở về nhà cùng gia đình họ.
Ông Rouhani đưa ra lời đe dọa trên sau khi Iran tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq, hành động mà Tehran tuyên bố là nhằm trả đũa vụ sát hại Tướng Soleimani hôm 3/1 vừa qua.
Thiếu tướng Hossein Salami đưa ra cảnh báo trên tại thành phố Kerman trước linh cữu của Tướng Soleimani, người dự kiến sẽ được an táng vào chiều cùng ngày tại quê nhà ở miền Đông Nam Iran.
Sau vụ không kích khiến Tướng Soleimani tử vong, Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết Iran sẽ đáp trả và "phản ứng chắc chắn sẽ bằng biện pháp quân sự và nhằm vào các vị trí quân sự."
Hai bộ trưởng tập trung thảo luận tình hình Trung Đông, đặc biệt là hậu quả cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào sân bay Baghdad gây thiệt hại nhiều nhân mạng, trong đó có Tướng Qasem Soleimani.
Chuẩn tướng Esmail Qaani vốn là cấp phó của Thiếu tướng Qasem Soleimani vừa thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ ở gần sân bay Baghdad, Iraq hôm 3/1 vừa qua.
Nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông có thể gây ra những thiệt hại kinh tế đối với không ít quốc gia cũng như ảnh hưởng bất lợi tới các thị trường vàng, dầu, chứng khoán và tài chính toàn cầu.
Đoàn xe của Thiếu tướng Soleimani và Phó Chỉ huy lực lượng này là Abu Mahdi al-Muhandis đã bị trực thăng Mỹ bắn liên tiếp hai quả tên lửa hành trình, khi đang trên đường tới sân bay quốc tế Baghdad.