HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh độ dài một số đường, phố, theo đó, có 22 tuyến đường, phố đặt tên mới; 3 tuyến phố điều chỉnh độ dài và 2 công trình công cộng đặt tên mới.
Việc hỗ trợ các tiểu thương tiếp cận hình thức thanh toán mã QR là nỗ lực của tuổi trẻ Thủ đô nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chuyển đổi số.
Trong dịp lễ hội, tại các tuyến phố có thể bố trí các quầy hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống dưới lòng đường phục vụ nhân dân và du khách.
Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố; về ý nghĩa của địa danh, danh nhân được đặt tên cho các đường, phố mới.
Thành phố Hà Nội sẽ trang trí 6 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại: Phố Trần Nhân Tông, ngã tư Giảng Võ-Cát Linh, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Xuân Mai, Ngọc Hồi.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do đó các loại xe môtô và xe gắn máy 2 bánh sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ bắn pháo hoa.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m, ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông đi lại và cuộc sống của người dân.
Cơn mưa lớn trưa 25/7 đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn trên thành phố Hà Nội ngập cục bộ ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và đời sống của người dân Thủ đô.
Mặc dù chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh trong vài năm trở lại đây đã làm xanh thêm nhiều tuyến phố, song thực tế Hà Nội vẫn còn rất thiếu xây xanh.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa, một số nơi xuất hiện mưa to trong 1 giờ qua.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa phát bản tin cảnh báo, chiều tối và đêm nay (19/8) ngập úng có khả năng xảy ra tại các tuyến phố nội thành Hà Nội.
Theo nhận định của các chuyên gia, cây lát hoa là một loại gỗ quý, “xuất thân” ở trong rừng, nên nếu đem trồng ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh thì cần phải được kiểm nghiệm và đánh gía định kỳ.
Từ 29/11 đến 5/12, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện thay thế, di chuyển khoảng 200 cây xanh trên tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học theo hình thức xã hội hóa.