TW Đoàn thăm nơi ở cũ của Bác Hồ tại Quảng Tây

Trung ương Đoàn Thanh niên đã đến dâng hoa, thăm khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ II, ngày 25/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, thăm khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày nhiều tranh ảnh, tư liệu, hiện vật về Bác, nhất là trong thời gian Người ở Liễu Châu. Mở cửa đón khách từ năm 2000, khu di tích được coi là biểu hiện sinh động của mối tình hữu nghị Việt-Trung.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Việt Nam đã có cuộc tọa đàm với thanh niên Công ty Hữu hạn ôtô Đông Phong Liễu Châu và Tập đoàn Liễu Công (Trung Quốc) với chủ đề "Vai trò của thanh niên trong phát triển công nghiệp; thăm quan Bảo tàng Công nghiệp Liễu Châu, nhà máy gang thép Liễu Châu, nhà máy ôtô SGMW; giao lưu văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian với thanh niên Trường Đại học Công nghệ Quảng Tây và tặng quà cho một số gia đình công nhân thanh niên Trung Quốc.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc diễn ra từ ngày 24-27/11. Theo chương trình, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ chia thành 7 nhóm, tham gia các hoạt động tại 7 thành phố Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả.

Sau khi tham dự hoạt động tại 7 thành phố, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ II diễn ra chiều 26/11.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động thiết thực nhằm mục đích vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước và tăng cường quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục