TPBank hoàn tất tuân thủ Thông tư 14 về tỷ lệ an toàn vốn và đăng ký triển khai phương pháp IRB, nâng cao quản trị rủi ro và vị thế tài chính bền vững.
TPBank tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng bền vững hàng đầu, khi tổng tài sản tính đến giữa năm 2025 đạt gần 428.600 tỷ đồng.
Ngân hàng dồn dập tăng vốn cuối năm là do phải đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II, xa hơn là Basel III, giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn trung-dài hạn.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng phương thức áp trần tín dụng có thể thay đổi ở tương lai, trong điều kiện thị trường phát triển, không phải huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn như hiện nay.
Dự kiến từ ngày 1/10, Goldman Sachs và Morgan Stanley được yêu cầu giữ tỷ lệ "vốn đệm" ở mức lần lượt là 13,4% và 13,2%; trong khi tỷ lệ yêu cầu với chi nhánh Bắc Mỹ của HSBC là khoảng 7,5%.
LienVietPostBank đang nghiên cứu để triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III nhằm hướng tới nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn hiện đại.
VIB đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu và tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo như quy định.
Việc tuân thủ theo Basel II đồng nghĩa với việc MSB được công nhận là ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và minh bạch theo những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, theo chuẩn quốc tế.
Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Basel II là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ít nhất là 8% và hiện Techcombank rất cao so với trong nước và khu vực, ở mức gần 14%.
Trong quý 1 chi phí dự phòng của Techcombank giảm đáng kể từ 800 tỷ đồng xuống 200 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng 2% và lợi nhuận trên tài sản đạt mức 2,84%.
Năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4.900 tỷ đồng là do ngân hàng đã sắp xếp cơ cấu lại bộ máy bán hàng, đồng thời đẩy mạnh mô hình tập trung bộ máy hỗ trợ.