Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số duy trì mức giảm trên 3%/năm, góp phần đưa tỷ lệ nghèo cả nước xuống còn khoảng 1% vào cuối năm 2025.
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số duy trì mức giảm trên 3%/năm, góp phần đưa tỷ lệ nghèo cả nước xuống còn khoảng 1% vào cuối năm 2025.
Việc đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đang dần trở thành một phương án khả thi góp phần giảm nghèo bền vững cho khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo cao.
Tại buổi lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ 6 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo tại địa phương.
Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi, cuộc sống của người dân thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, ngày càng ổn định, phát triển.
Phó Thủ tướng vừa ký các Quyết định công nhận 5 huyện về đích nông thôn mới gồm Vĩnh Linh và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.
Theo Quyết định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, từ ngày 17/4 tới, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, là đô thị loại II gồm 7 phường và 3 xã, với tổng diện tích là 9.730,56ha.
Theo Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh là hơn 6.700km2; gồm 10 đơn vị hành chính (thành phố Cao Bằng và 9 huyện).
Dự kiến cuối năm 2023 sẽ có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Giai đoạn 2024-2025, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tiếp tục phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của Quốc gia.