Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị không ngừng tăng

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở các đô thị tương đối cao và không ngừng tăng qua các năm.
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở các đô thị tương đối cao và không ngừng tăng qua các năm.

Năm 2006, tỷ lệ thanh niên đô thị thất nghiệp ở độ tuổi 15 – 34 là 5,1%. Năm 2007, tỷ lệ này là 8,5% và năm 2008 đã lên 9,3%, chiếm gần 61% trong tổng số người thất nghiệp.

Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo tham luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Hội nghị “Đánh giá kết quả dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giai đoạn 2006 – 2009” vừa được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức sáng nay.

Cũng theo tham luận này, số công nhân mất việc làm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tăng nhanh trong quý I năm 2009. Riêng trong khoảng thời gian này, cả nước có khoảng 64.000 lao động bị mất việc làm, chiếm gần 60% tổng số người mất việc làm năm 2008. Lực lượng này tập trung chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Duơng, Đồng Nai và Hải Phòng.

Ngoài lý do khủng hoảng kinh tế, một nguyên nhân quan trọng khác là trình độ lao động thấp. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thanh niên chưa qua đào tạo ở đô thị là 44%, ở nông thôn là trên 70%.

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề năm 2000 là 13,4%, năm 2006 là 20% và năm 2008 là 24%, tương đương với trên 1,5 triệu người. Tuy tỷ lệ có tăng lên nhưng con số này vẫn còn quá ít so với tổng số lao động trong độ tuổi là 44,1 triệu người./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục