Ukraine cho phép điều tra viên Malaysia tới hiện trường MH17

Quốc hội Ukraine phê chuẩn một thỏa thuận song phương với Malaysia, tạo điều kiện cho nước này triển khai các nhân viên điều tra tới hiện trường vụ MH17.
Ukraine cho phép điều tra viên Malaysia tới hiện trường MH17 ảnh 1Đoàn giám sát viên OSCE tại hiện trường khu vực rơi máy bay MH17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết ngày 12/8, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn một thỏa thuận song phương với Malaysia, tạo điều kiện cho quốc gia Đông Nam Á này triển khai các nhân viên điều tra tới hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong tuyên bố ra ngày 13/8 tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib cho biết chính phủ Malaysia hoan nghênh thỏa thuận song phương đã chính thức cho phép triển khai các nhân viên Malaysia tới hiện trường vụ tai nạn.

Ông cho biết, trong những ngày gần đây, ông đã tổ chức các cuộc họp với chính phủ các nước châu Âu để thảo luận về tình hình MH17 và sau cuộc thảo luận giữa ông và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, một thỏa thuận song phương giữa hai nước đã được phê chuẩn.

Thỏa thuận này cho phép tới 90 nhân viên phi quân sự của Malaysia tham gia vào nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu để tạo điều kiện thu hồi hài cốt của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay và tiến hành điều tra theo Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước khi thỏa thuận được phê duyệt, cảnh sát và các nhà điều tra Malaysia đã tiến hành các hoạt động tại hiện trường vụ tai nạn, nhưng do điều kiện không an toàn, họ đã không thể tiếp tục công việc tại hiện trường.

Ông Najib nói: "Tôi đã cầu xin tất cả các bên ngừng chiến và cho phép nhóm điều tra quốc tế tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn một cách thoải mái và an toàn."

Trước đó, ngày 12/8, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã từ Amsterdam trở về Kuala Lumpur cùng 34 nhân viên của ông, những người đã tham gia vào phái đoàn tìm kiếm và điều tra vụ máy bay rơi MH17 tại Kharkiv, Ukraine, hôm 17/7.

Ông Khalid cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia sẽ chỉ tái triển khai nhóm điều tra đặc biệt tới hiện trường vụ tai nạn MH17 tại miền Đông Ukraine nếu quân đội Ukraine và những phần tử ly khai nhất trí ngừng bắn tại khu vực này.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines được cho là bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hôm 17/7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 43 người Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục