Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/3/1973. Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở Đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8/2015.
Chính phủ liên minh giữa Đảng Pakatan Harapan và Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề của Malaysia, mà vấn đề phân cực về sắc tộc là vấn đề nổi bật nhất.
Trên đà chiến thắng tại các cuộc bầu cử bang gần đây, UMNO liên tục hối thúc Thủ tướng trình Quốc vương kiến nghị giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử nhằm giành lợi thế cho đảng.
Các nỗ lực nhằm hạ bệ chính phủ của Liên minh Dân tộc (PN) cầm quyền - vốn chiếm đa số mong manh tại Hạ viện với 111/220 nghị sỹ - sẽ chỉ làm tình hình chính trị Malaysia thêm phức tạp.
Quốc vương Malaysia quyết định ông Mahathir Mohamad vẫn sẽ đảm nhận chức Thủ tướng tạm thời cho đến khi Malaysia bầu chọn được người thay thế và thành lập nội các mới.
Khi Mặt trận Quốc gia (BN) đối lập giành chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử bổ sung ở Tanjung Piai thuộc bang Johor, đây dường như cũng là lúc manh nha những chuyển động lớn trong đảng cầm quyền.
Ngày 27/6, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Tòa sơ thẩm Shah Alam của bang Selangor cáo buộc 33 tội danh về nhận hối lộ liên quan đến hệ thống thị thực của Malaysia ở nước ngoài.
Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phải đối mặt với 46 cáo buộc, trong đó có 11 điểm buộc tội về hành vi bội tín, tám cáo buộc về hành vi tham nhũng và 27 cáo buộc về hành vi rửa tiền.
Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập tại Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi đã từ chức trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nội bộ đảng.
Ông Anwar Ibrahim sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương để trở thành một nghị sỹ vào tháng tới - bước đi quan trọng chuẩn bị cho việc kế nhiệm Thủ tướng Mahathir Mohamad trong tương lai.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dẫn đầu, đã dự Đại hội thường niên lần thứ 71 của UMNO diễn ra từ ngày 5-8/12.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 11/5 đã yêu cầu các thành viên đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã Lai (UMNO) cầm quyền và những người ủng hộ ông sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa ra tuyên bố khẳng định phe đối lập tại nước này đã tạo ra một bức thư giả cho rằng giới lãnh đạo đảng cầm quyền UMNO kêu gọi ông từ chức.
Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với đảng UMNO của Thủ tướng Najib Razak cũng như liên minh cầm quyền BN khi cuộc bầu cử lần thứ 14 của Malaysia đang đến gần.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã tuyên bố rời khỏi đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền vì cho rằng đảng này "ủng hộ tham nhũng."
Ngày 17/10, nghị sỹ PKR đối lập ở Malaysia, ông Hee Loy Sian trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib trong phiên họp Quốc hội vào ngày 19/10 tới.