Với chủ đề "Tất cả bắt đầu từ nhà: Hành động địa phương vì các thành phố và cộng đồng bền vững," WUF12 do Ai Cập và Chương trình Định cư Con người của LHQ đồng tổ chức, sẽ diễn ra đến hết 8/11.
Theo Trưởng bộ phận Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sỹ, dự án có tổng kinh phí 4,25 triệu CHF góp phần tạo điều kiện cho các thành phố ở Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển bền vững.
UN-Habitat mong muốn làm việc với Cần Thơ để nghe lại cam kết của thành phố tham gia chương trình này, vì Cần Thơ là một trong 3 thành phố của Việt Nam đã được lựa chọn.
Đại diện các bộ ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để đề xuất hướng tới các chính sách quản lý, phát triển đô thị có tính khả thi cao.
Tiến sỹ Nguyễn Quang cho rằng phương pháp luận về quy hoạch đang có vấn đề, người ta đang bị lẫn lộn giữa việc xây dựng quy hoạch chung với quy hoạch chi tiết.
Một chỗ ở thỏa đáng không có nghĩa là "bốn bức tường và một mái nhà" mà phải đáp ứng được các yếu tố như vị trí, nằm trong khả năng tài chính và có đủ các dịch vụ cơ bản như điện nước, vệ sinh...
Sáng 28/6, thôn Trung Thanh (huyện Tam Kỳ, Quảng Nam) - ngôi làng bích hoạ đầu tiên của Việt Nam, một dự án giữa cộng đồng Hàn Quốc - Việt Nam đã chính thức được khánh thành.
Dự án Xây dựng chiến lược phát triển thành phố với sự tham gia của cộng đồng (CDS) đã chính thức được khởi động tại 7 thành phố lớn, trong đó trọng điểm thực hiện là tại Quy Nhơn và Tam Kỳ.
Lý Sơn có đầy đủ những tố chất để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái biển, du lịch làng chài-nông nghiệp, du lịch khám phá tầng địa chất trên đảo, du lịch văn hóa, tâm linh.
Ấn phẩm "Hồ sơ các thành phố Việt Nam" được xây dựng dựa trên số liệu của 78 thành phố trải dài trên 6 vùng của đất nước sẽ giới thiệu bức tranh chung về hệ thống đô thị hiện nay.