Phát biểu với phóng viên Trung tâm thông tin Liên hợp quốc, bà Tibaijuka nhấnmạnh hiện nhiều nước đang phát triển có tỷ lệ 60% dân số dưới 30 tuổi, vì vậy,cần phải có các chính sách kinh tế-xã hội phù hợp nhằm cung cấp cho họ nhữngdịch vụ xã hội cần thiết như giáo dục và đào tạo nghề, để cải thiện cuộc sống,cũng như thu hẹp khoảng cách của cuộc sống đô thị.
Hiện hơn 1 tỷ người trên thế giới đang phải sống trong những khu ổ chuột ở cácđô thị và thiếu trầm trọng các dịch vụ xã hội và an ninh.
Giám đốc UN-HABITAT cho rằng kế hoạch phát triển đô thị cần tính đến các nhân tốmôi trường, đặc biệt là các thách thức từ tình trạng biến đổi khí hậu để cónhững biện pháp làm giảm hậu quả của thảm họa thiên nhiên.
Kế hoạch phát triển đô thị, giảm thương tổn cho người dân cũng như giảm hậu quảthiên tai cần trở thành các vấn đề trọng tâm của việc phát triển đô thị bềnvững. Ngoài ra, cũng cần chú trọng tới các vấn đề cơ bản khác của phát triển đôthị là tạo việc làm tại khu vực và quốc tế.
Mặc dù kể từ năm 2000, UN- HABITAT đã giúp cải thiện điều kiện sống của hơn 100triệu người dân đô thị sống ở các khu ổ chuột trên thế giới để giúp họ có nơi ởtốt hơn, song trong thời gian này, hơn 60 triệu người khác lại mới nhập cư vàonhững khu ổ chuột.
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc đề ra là giảm 50% số ngườiphải sống ở các khu ổ chuột vào năm 2015./.