Viện trợ nước ngoài của Mỹ chi trả 70% hoạt động ứng phó AIDS trên toàn cầu và nếu chính phủ Mỹ đóng cửa USAID, các ca tử vong do AIDS trên toàn thế giới sẽ tăng tới 400%.
Lenacapavir, một loại thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV đối với phụ nữ và có hiệu quả gần như tương đương ở nam giới.
Chủ đề của Ngày Thế giới phòng, chống AIDS do Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đề ra năm 2024 là "Take the Rights Path” (Đảm bảo quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe).
Báo cáo mới đây của UNAIDS ước tính khoảng 6,7 triệu người sống chung với HIV ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2023 và đây là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới.
Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đánh giá cao Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, để giải quyết những thách thức liên quan đến bệnh HIV/AIDS.
Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất dược phẩm về việc cung ứng thuốc TLD điều trị HIV với giá dưới 45 USD/người/năm, thấp hơn 25% so với ban đầu.
UNAIDS khẳng định mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 là khả thi, nếu các quốc gia trên thế giới thể hiện quyết tâm chính trị cũng như tài chính dành cho hoạt động phòng chống căn bệnh này.
UNAIDS ước tính năm 2021 có khoảng 38,4 triệu người trên thế giới đang phải sống chung với HIV, trong đó khoảng 75% đang điều trị bằng thuốc kháng virus.
Trong cả năm 2020, Australia ghi nhận chỉ có 633 ca mắc mới HIV/AIDS trên cả nước, giảm 30% so với năm 2019 và là số ca mắc mới trong một năm thấp nhất kể từ năm 1984.
Theo Chương trình phối hợp Liên hợp quốc về HIV/AIDS, quốc tế đang đi chệch hướng trong việc thực hiện cam kết chung để chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, mà nguyên nhân chính là bất bình đẳng.
Những thiếu sót trong cuộc chiến chống HIV toàn cầu đang cho phép đại dịch COVID-19 tiếp diễn và khiến thế giới rơi vào tình trạng đối mặt nguy hiểm với nhiều dịch bệnh khác.
Đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến khoảng 123.000-293.000 ca nhiễm mới virus HIV và khoảng 69.000-148.000 ca tử vong liên quan đến AIDS trong giai đoạn 2020-2022.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn tổ chức UNAIDS và cá nhân bà Marie-Odile Emond đã luôn tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS.
Ông Michel Sidibe tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 6/2019, sau khi có báo cáo về việc sự lãnh đạo yếu kém của ông này đã đẩy UNAIDS vào tình trạng "khủng hoảng."
Phó Giám đốc Chương trình HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS), ông Luiz Loures, đã thông báo quyết định từ chức sau khi bị cáo buộc có hành vi khiếm nhã đối với một nữ đồng nghiệp.
LHQ kêu gọi cần chấm dứt những hành vi sỉ nhục và ngược đãi bệnh nhân HIV/AIDS, đồng thời cần đảm bảo các bệnh nhân được hưởng sự chăm sóc, điều trị và sự bảo vệ mà họ đáng được hưởng.
Dịch AIDS đang diễn biến nghiêm trọng hơn ở khu vực Đông Âu và Trung Á, là hệ lụy của tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử và hệ thống chính sách pháp luật mang tính trừng phạt.
Đại sứ thiện chí Kenneth Cole sẽ tham gia quảng bá những tiêu chuẩn và mục tiêu của cuộc chiến chống AIDS, trong đó có sứ mệnh tìm ra thuốc chữa HIV vào 2020 và xóa sổ AIDS vào 2030.
Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, những năm đầu tiên tỷ lệ nữ giới có HIV chỉ chiếm 8%, nhưng đến nay tỷ lệ này đã tăng lên hơn 31% ở nhiều địa phương.