Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) đã nhận được báo cáo về việc Taliban cấm các nữ nhân việc tại cơ quan này.
Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật nhiệm vụ của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan thêm sáu tháng; còn Nghị quyết 2597 gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng.
Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các vụ tấn công nêu trên và tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.
Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng bạo lực và thương vong ở mức đáng báo động tại Afghanistan và việc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban không có tiến triển.
Trong phát biểu ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh: "Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, tất cả các lực lượng Đức sẽ rời Afghanistan vào giữa tháng 8 tới."
Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ nhận định việc rút quân khỏi Afghanistan "sẽ có tác động đến quốc gia này về mọi phương diện," song khẳng định LHQ sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh tại đây.
Chính phủ Afghanistan chưa thấy sự thay đổi nào trong lập trường, quan điểm và chính sách của Taliban, dẫn đến hai bên còn nhiều khác biệt về chính sách đối ngoại, chính sách đối nội...
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Afghanistan đối phó với các thách thức về kinh tế và nhân đạo, đặc biệt là tình trạng mất an ninh lương thực.
Các nước thành viên HĐBA LHQ ghi nhận việc đàm phán hòa bình diễn ra trong những ngày tới, đồng thời chia sẻ quan ngại về những bất ổn về an ninh và tác động của đại dịch COVID-19.
Trong khi bạo lực giảm trước khi ký kết một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban hồi tháng 2 và ngay sau lệnh ngừng bắn 3 ngày hồi tháng 5, các cuộc tấn công đang gia tăng trở lại kể từ đó.
Quân đội tiêu diệt 9 phần tử Taliban và khiến 5 tay súng bị thương ở Dandpatan, đồng thời tiêu diệt 4 phần tử và khiến một tay súng bị thương tại Sayed Karam.
Việt Nam chia sẻ quan ngại về các vụ tấn công của Taliban cũng như nhiều tổ chức khủng bố khác, kêu gọi thúc đẩy triển khai tiến trình hòa bình liên quan đến Afghanistan.
Quyết định được thông qua vào phút chót sau khi vượt qua được đe dọa trước đó của Trung Quốc về việc phủ quyết nếu dự thảo không nhắc đến Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Tướng Lục quân John Nicholson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan, cho rằng ông cần thêm vài nghìn binh sỹ quốc tế nhằm phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến kéo dài với phiến quân Taliban.
Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Afghanistan (UNAMA) cho biết trong 6 tháng đầu năm nay đã có 1.601 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 3.565 người bị thương trong các vụ bạo lực tại nước này.
Ngày 15/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) thêm 1 năm, tới ngày 17/3/2017.
Theo UNAMA ngày 5/8, khoảng 1.592 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 3.329 bị thương nửa đầu năm là hậu quả của chiến tranh, xung đột ở quốc gia này.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan đã đề xuất kế hoạch điều tra bổ sung tại các điểm bỏ phiếu theo kiến nghị của cả hai ứng viên Tổng thống Afghanistan.