Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, cảnh sát trưởng bang Bắc Darfur, Abdul-Karim Hamdo, đã kêu gọi cư dân địa phương tuân thủ lệnh giới nghiêm vì sự an toàn của chính họ.
Tuyên bố kêu gọi Chính phủ Sudan nâng cao năng lực bảo vệ thường dân, triển khai đầy đủ Kế hoạch quốc gia về bảo vệ thường dân; tiếp tục cải thiện tình hình an ninh ở Darfur.
Bà Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc UNAMID đã hoàn thành việc rút lực lượng một cách đúng thời hạn, trật tự và an toàn theo Nghị quyết 2559 của Hội đồng Bảo an.
Thủ lĩnh bộ lạc Fallata Mohamed Saleh cho biết lực lượng của bộ lạc Rizeigat sử dụng nhiều phương tiện trong đó có xe máy và lạc đà, tấn công làng Saadoun thuộc bộ lạc Fallata.
UNAMID sẽ kết thúc sứ mệnh từ ngày 31/12/2020 và hoàn tất việc rút các lực lượng quân sự và dân sự trước ngày 30/6/2021, trừ những nhân sự cần thiết cho việc thanh lý các tài sản của Phái bộ.
Trong số này có 3 nghị quyết được nhất trí thông qua riêng Nghị quyết 2521 liên quan đến tình hình Nam Sudan được thông qua với 12 phiếu thuận, 3 phiếu trắng của Nga, Trung Quốc và Nam Phi.
Đại diện đặc biệt của UNAMID, ông Jeremiah Mamabolo, đánh giá thỏa thuận giữa Chính phủ chuyển tiếp ở Sudan và các phong trào vũ trang ở khu vực Darfur “là bước tiến rất tích cực.”
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì Lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc – Liên minh châu Phi (UNAMID) ở Darfur thêm một năm.
2 máy bay lên thẳng của đơn vị trực thăng vận tải thuộc Lực lượng gìn giữ hoà bình của Trung Quốc đã đến sân bay EI Fasher, thuộc thành phố Darfur, phía Tây Sudan an toàn.
Các thành viên của ủy ban ngân sách thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất từ năm tới, cắt giảm ngân sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình từ mức 7,87 tỷ USD hiện nay xuống còn 7,3 tỷ USD.
Bộ Ngoại giao Sudan cho biết đã quyết định trục xuất hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Khartoum vì "phỉ báng" Sudan và có "thành kiến" chống lại chính phủ nước này.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã đề nghị xem xét lại các điều tra và thẩm vấn có liên quan tới hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi.
Tòa án Hình sự Quốc tế yêu cầu LHQ điều tra cáo buộc phái bộ tại vùng Darfur, Nam Sudan, che giấu các hành vi phạm pháp của lực lượng an ninh Sudan đối với người dân và binh sỹ gìn giữ hòa bình.