Hội nghị quốc tế về hòa bình cho Dafur thông qua đối thoại nội bộ

Ngày 26/5, các nhà lãnh đạo quốc tế và Sudan đã nhóm họp ở El Fasher, thủ phủ khu vực Bắc Darfur nhằm nỗ lực đem lại hòa bình cho khu vực.
Hội nghị quốc tế về hòa bình cho Dafur thông qua đối thoại nội bộ ảnh 1Lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc và UNAMID tại làng Kashalongo,phía nam thành phố Nyala ở miền nam Darfur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/5, các nhà lãnh đạo quốc tế và Sudan đã nhóm họp ở El Fasher, thủ phủ khu vực Bắc Darfur nhằm nỗ lực đem lại hòa bình cho khu vực này thông qua đối thoại nội bộ.

Tham dự hội nghị có đại diện của phái bộ Liên hợp quốc-Liên minh châu Phi ở Darfur (UNAMID), Chính phủ Qatar, chính quyền khu vực Darfur, và Chính phủ Sudan.

Hội nghị đã nhất trí thành lập Ủy ban tư vấn và đối thoại nội bộ Darfur (DIDC) gồm đại diện của Darfur, các khu vực khác của Sudan, các bên của Hiệp định Doha về hòa bình ở Darfur (DDPP), các nhà lãnh đạo xã hội, thanh niên, phụ nữ...

Ủy ban có nhiệm vụ giám sát và xúc tiến đối thoại và tư vấn giữa các bên, đồng thời đưa ra các phân tích và văn bản về quá trình và kết quả đối thoại.

Darfur rơi vào tình trạng xung đột bộ lạc trong nhiều năm qua. Không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Sudan đã nhờ cộng đồng quốc tế giúp đỡ.

Với sự hỗ trợ đó, Hiệp định DDPP đã được ký tại Qatar hồi tháng 6/2011 nhằm đem lại hòa bình cho khu vực.

Tuy nhiên, sau 3 năm, hiệp định này không có nhiều hiệu quả, buộc các nhà lãnh đạo phải đưa ra sáng kiến hòa bình khác như thành lập DIDC.

Bất chấp các sáng kiến hòa bình, bạo lực vẫn xảy ra ở Darfur trong vài tháng gần đây, buộc nhiều người phải chạy lánh nạn.

Theo số liệu của UNAMID, hơn 215.000 người đã phải trốn chạy cuộc chiến ở Darfur trong 3 tháng đầu năm nay.

Mới đây, ngày 24/5, một thành viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và 3 người khác bị thương trong khi đang dự cuộc hòa giải giữa hai bộ lạc ở Darfur./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục