Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 6/5 tới, qua đó đưa Brazil trở lại tổ chức vốn đã được xây dựng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.
Chính phủ Brazil thông báo quyết định rút khỏi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), chỉ vài giờ sau khi Bolivia chính thức chuyển giao chức chủ tịch luân phiên của tổ chức này cho Brazil.
Chính phủ Argentina cho rằng Liên minh các quốc gia Nam Mỹ trong hơn 2 năm qua đã bị tê liệt, hầu như không hoạt động do các nước thành viên không đạt được sự đồng thuận để bầu ra một Tổng Thư ký mới.
Các Tổng thống của Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru, cùng đại diện của Guyana đã thành lập Diễn đàn vì Tiến bộ và Phát triển Mỹ Latinh (PROSUR).
Tổng thống Moreno yêu cầu UNASUR phải trả lại cho nước này tòa nhà tại thủ đô Quito vốn được sử dụng làm trụ sở của tổ chức khi còn hoạt động do Ecuador đã đầu tư vào đó khoảng 40 triệu USD.
Colombia khẳng định rút khỏi UNASUR là một quyết định chính trị “không thể đảo ngược” và chính phủ nước này đang tiến hành một quá trình tham vấn với các nước muốn đi theo đường lối tương tự.
Tổng thống Ecuador nhấn mạnh một nửa các nước thành viên đã rời khỏi trụ sở này và vì vậy cần phải trao cho tòa nhà trị giá hàng chục triệu USD này một chức năng khác để tránh lãng phí.
Ngoại trưởng Ecuador kêu gọi UNASUR tạo động lực mới thúc đẩy sự liên kết lại của nhóm, sau khi một vài nước thông báo tạm ngừng tham gia hoạt động bởi tình trạng trì trệ hiện nay của khối này.
Các nước không tiếp tục tham gia vào UNASUR là do các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối, đồng thời kêu gọi khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu người đứng đầu của UNASUR.
Tổng thư ký UNASUR Ernesto Samper kêu gọi khối này phát triển chiến lược chung nhằm đối phó với các chính sách chống nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 24/11, Hội nghị thường kỳ Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng UNASUR lần 7, diễn ra tại Venezuela nhằm thảo luận các biện pháp chiến lược đối phó với nhiều hình thức bạo lực ở khu vực.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã nối lại đối thoại để đưa ra những đề xuất của mỗi bên trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay tại nước Nam Mỹ.
Quốc hội Venezuela đã hoãn phiên tòa chính trị xét xử trách nhiệm của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm ủng hộ tiến trình đối thoại với chính phủ vừa được khởi động hôm 30/10.
Theo Tổng thống Maduro, Hội đồng Quốc phòng Venezuela có nhiệm vụ đánh giá các vấn đề quốc phòng, soạn thảo các kế hoạch và đề xuất các biện pháp nhằm khôi phục nền kinh tế Venezuela.
Ngày 15/9, MUD đối lập ở Venezuela thừa nhận thảo luận với đại diện chính phủ Tổng thống Maduro về khả năng tiến hành đối thoại giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay.
Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper sẽ tới Venezuela ngày 12/9 để thúc đẩy đối thoại giữa Chính phủ Venezuela và liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập.
Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro chỉ trích việc phe đối lập Venezuela không lựa chọn trung gian hòa giải do Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) chỉ định.
Ngày 24/6, Tổng Thư ký UNASUR Ernesto Samper đã kêu gọi các phe phái chính trị tại Venezuela nỗ lực đối thoại hòa giải nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này.
Tổng Thư ký UNASUR thông báo quyết định triệu tập hội nghị bất thường vào ngày 23/6 tới để đánh giá cuộc thương lượng giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela, do tổ chức này làm trung gian hòa giải.
Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã kêu gọi liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập ở Venezuela nhanh chóng tiến hành đàm phán hòa giải với chính phủ.