UNCTAD kêu gọi châu Phi phát triển kinh tế tư nhân

UNCTAD kêu gọi chính phủ các nước châu Phi đưa ra những biện pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để tăng cường thương mại nội khối.
Trong báo cáo "Thương mại nội khối châu Phi: Giải phóng sức năng động của khu vực tư nhân" công bố ngày 11/7, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi chính phủ các nước châu Phi đưa ra những biện pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân để tăng cường thương mại nội khối.

UNCTAD cho rằng những thành quả từ hệ thống thương mại hiện nay của châu Phi sẽ có lợi cho các công ty nước ngoài nhiều hơn là cho các công ty của châu lục này, trừ phi chính phủ các nước châu Phi đưa ra những biện pháp mạnh mẽ nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân của họ.

Báo cáo cho biết đóng góp của thương mại nội khối vào tổng giá trị thương mại của châu Phi đã giảm từ mức 22,4% trong năm 1997 xuống còn 11,3% năm 2011.

Trong giai đoạn từ 2007-2011, tỷ trọng xuất khẩu nội khối trên tổng giá trị xuất khẩu của châu lục này chỉ đạt 11%, thấp hơn nhiều so với mức 50% của châu Á và 70% của châu Âu.

Báo cáo chỉ ra rằng các cơ hội ngắn hạn đối với thương mại nội khối sẽ xuất phát từ lĩnh vực nông nghiệp, nhưng những cơ hội lớn hơn trong dài hạn - kèm theo những thách thức lớn hơn - sẽ xuất phát từ việc cải thiện năng lực sản xuất công nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu gia tăng, do phát triển thương mại nội khối đem lại.

Báo cáo cũng phân tích cấu trúc đặc thù của hệ thống doanh nghiệp tại châu Phi hiện nay và nhấn mạnh sự cần thiết phải tái cơ cấu hệ thống này nhằm thúc đẩy thương mại nội khối.

Báo cáo còn chỉ rõ những thách thức đang đặt ra đối với hoạt động thương mại giữa các nước trong châu lục do tình trạng không tuân thủ các hiệp định thương mại khu vực, đồng thời khuyến nghị các biện pháp khắc phục những trở ngại này.

Tuy nhiên, UNCTAD cũng cảnh báo rằng việc dỡ bỏ bớt các rào cản thương mại giữa các nước châu Phi sẽ không đem lại hiệu quả mong muốn nếu thiếu những nỗ lực nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các nền kinh tế trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục