UNICEF kêu gọi tăng đầu tư cho trẻ em châu Phi

UNICEF kêu gọi châu Phi, thế giới cùng các tổ chức quốc tế tăng cường đầu tư cho trẻ em vì sự phát triển tương lai của "lục địa Đen."
Nhân Ngày Trẻ em châu Phi (16/6), với chủ đề "Xây dựng kế hoạch và dành ngân sách cho trẻ em là trách nhiệm tập thể của chúng ta,” Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Athony Lake đã kêu gọi các nước châu Phi và thế giới, cùng các tổ chức quốc tế tăng cường đầu tư cho trẻ em vì sự phát triển tương lai của "lục địa Đen."

Ông Athony Lake khẳng định đầu tư vào sức khỏe, giáo dục và phúc lợi cho trẻ em châu Phi ngày nay chính là vì lợi ích ngày mai.

Giám đốc UNICEF nhấn mạnh hiện 4,5 triệu trẻ em châu Phi dưới 5 tuổi có thể được cứu sống khỏi các bệnh hoàn toàn có thể ngăn chặn là nhờ vào các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ y tế căn bản. Trong khi đó, tại những nơi bà mẹ và trẻ em không được chăm sóc y tế, nuôi dưỡng kém và không được hưởng giáo dục, cuộc sống nghèo khổ và bệnh tật đã truyền từ đời này sang đời khác.

Vì vậy, chính phủ các nước thuộc châu Phi, thế giới và các tổ chức quốc tế cần dành nguồn ngân sách hợp lý cho trẻ em. Các chiến lược xóa đói nghèo và các kế hoạch phát triển quốc gia cần lấy trẻ em làm trung tâm. Trẻ em phải ở vị trí cao nhất trong mọi chương trình nghị sự phát triển.

Ông Athony Lake cho biết số liệu thống kê của UNICEF cho thấy các chính phủ châu Phi đã cam kết dành 15% ngân sách quốc gia cho y tế, 20% cho giáo dục, 10% cho nông nghiệp và 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để cải thiện nguồn nước và các điều kiện vệ sinh.

Thông qua đầu tư chiến lược vào trẻ em, nhiều nước châu Phi có thu nhập thấp như Malawi đã giảm mạnh tỷ lệ trẻ em tử vong. Trong vài năm qua, tỷ lệ học sinh đến trường ở các nước nghèo tại khu vực tiểu sa mạc Sahara như Benin, Mozambíque, Ethipia,Tanzania... đã tăng nhanh hơn nhiều so với thập niên 90 của thế kỷ trước, đặc biệt sự bất bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học cũng đã thu hẹp nhanh.

Tuy nhiên, Giám đốc UNICEF cho rằng những thành tựu trên vẫn không đủ để thay đổi bức tranh chung về y tế và giáo dục trẻ em của châu Phi bởi hiện vẫn còn tới 45,5 triệu trẻ em ở khu vực tiểu sa mạc Sahara chưa được đến trường.

Hiện UNICEF đang phối hợp với các chính phủ châu Phi và các khu vực khác phân tích cơ cấu bố trí ngân sách nhằm tác động đến nguồn tài chính dành cho trẻ em và sử dụng nguồn này hiệu quả vì các mục tiêu xã hội.

Ngày Trẻ em châu Phi được tổ chức hàng năm vào ngày 16/6 để kỷ niệm cuộc tuần hành của hàng nghìn học sinh châu Phi trên các con phố của thành phố Soweto, Nam Phi năm 1976 nhằm phản đối chất lượng giáo dục thấp kém của người Phi và đòi quyền được học bằng tiếng mẹ đẻ. Trong hai tuần biểu tình, hơn 100 học sinh đã bị bắn chết và hơn 1.000 học sinh khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục