Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ lưu động của Uruguay Niko Schvarz,người vừa có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/8 đến 9/9 để chuẩn bịcho việc mở sứ quán, cho biết ông Carlos Irigaray, đại sứ thường trú đầu tiêncủa Uruguay tại Việt Nam, sẽ tới Hà Nội trong những ngày tới.
Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị mới này, ông Carlos Irigaray làm Vụtrưởng Vụ xúc tiến thương mại Bộ Ngoại giao Uruguay.
Trong chuyến thăm này, ông Niko Schvarz đã có cuộc tiếp xúc với một sốquan chức Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phòng thươngmại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trong các cuộc gặp gỡ trên, hai bên đều nhấnmạnh tiềm năng tăng mạnh trao đổi mậu dịch giữa hai nước.
Ông Marcelo Magnou, Vụ phó Vụ kinh tế song phương Bộ Ngoại giao Uruguay,người tham gia đoàn quan chức Bộ Ngoại giao Uruguay thăm Việt Nam lần này, dẫnsố liệu của Hải quan Uruguay cho biết năm ngoái trao đổi thương mại giữa hainước đạt kỷ lục 52,96 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Uruguay sang Việt Namđạt 39,43 triệu USD, còn nhập khẩu ở mức 13,53 triệu USD.
Việt Nam xuất sang Uruguay chủ yếu là các sản phẩm cá và giày dép, và nhậptừ quốc gia Nam Mỹ này phần lớn là gỗ, thuốc tân dược, rượu vang, trái cây, lúamiến.
Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 11/8/1993. Cho đếnnay, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Đại sứ quánUruguay tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam.
Tháng 11/2007, Tổng thống Tabare Vazquez trở thành nguyên thủ đầu tiên củaUruguay thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này, hai nước đã ký Hiệp định khungvề hợp tác./.