Uruguay mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Tổng thống Uruguay nhất trí Uruguay và Việt Nam cần tăng cường trao đổi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và giao lưu nhân dân để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Uruguay mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Việt Nam ảnh 1Tổng thống Lacalle Pou (trái) nhận Thư ủy nhiệm từ Đại sứ Dương Quốc Thanh. (Ảnh: Phạm Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 12/7, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Uruguay, Dương Quốc Thanh đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống, Cung điện Estevez với sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Bustillo và Chánh Văn phòng Tổng thống Alvaro Delgado.

Tại buổi tiếp sau lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm, Tổng thống Lacalle Pou đã dành thời gian trao đổi với Đại sứ Dương Quốc Thanh về tình hình và những biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong bối cảnh Uruguay và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tổng thống Lacalle Pou nhất trí hai nước cần tăng cường trao đổi tiếp xúc trực tiếp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và giao lưu nhân dân, thống nhất về những định hướng lớn để đưa quan hệ đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Uruguay đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Uruguay và Việt Nam.

[Đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Uruguay đi vào chiều sâu]

Nhân dịp này Bộ trưởng Ngoại giao Bustillo cũng cho biết sẽ tổ chức chuyến thăm Việt Nam và một số nước Đông Nam Á vào cuối năm nay khi Uruguay đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách là Đại sứ Việt Nam tại đất nước Uruguay tươi đẹp, Đại sứ Dương Quốc Thanh trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Lacalle Pou cùng chính phủ và nhân dân Uruguay.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Uruguay (1993-2023), mong muốn hai nước tăng cường trao đổi ở các cấp và cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, nhằm tạo cho quan hệ song phương những bước phát triển mới, hiệu quả.

Đại sứ Dương Quốc Thanh cũng thông báo với Tổng thống Lacalle Pou về những nét mới trong tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như những mục tiêu và định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Kết thúc buổi trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Dương Quốc Thanh đã dâng hoa tưởng niệm Tướng Jose Gervasio Artigas, người anh hùng giải phóng dân tộc Uruguay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục