Các máy bay F/A-18 và một máy bay do thám E-2D Hawkeye đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ.
Nhiều tàu chiến và máy bay tham gia tập trận, trong đó có tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ, tàu khu trục ROKS Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc, tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản.
Hải quân Mỹ đã cử tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke tham gia tập trận với 2 tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.
2 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CNV71) và USS Nimitz (CVN 68) của nước này đã được triển khai đến khu vực Hạm đội 7 hoạt động để thực hiện các chiến dịch phối hợp.
Theo CNN, ngày 22/4, một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cho biết hiện 26 tàu chiến của nước này đang có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Giới chức Mỹ ngày càng chắc chắn rằng ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của nước này không phải do chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vào tháng trước.
Một tờ nhật báo địa phương Hàn Quốc đưa tin 72 quân nhân Mỹ được xác nhận mắc COVID-19 trong các cuộc xét nghiệm do một viện nghiên cứu của Hàn Quốc ở thủ đô Seoul thực hiện.
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tải trọng khoảng 100.000 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể chở theo 90 máy bay các loại, đang chỉ huy một hải đội thực hiện diễn tập ở Biển Đông.
Ba tàu Ise, Inazuma và Makinami của Nhật Bản sẽ tham gia tập trận cùng 3 tàu USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt của Mỹ tại Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.
Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đi cùng đã tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Hạm đội 7 phụ trách.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới thăm tàu USS Theodore Roosevelt đang hoạt động trên Biển Đông, nhân chuyến công tác tại Malaysia để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Á.