Thủ tướng ủy quyền Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc thông báo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với Ủy ban Dân tộc và các địa phương trong thực hiện các chương trình liên quan đến vùng đồng bào dân tộc.
Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai đã phát huy vai trò nòng cốt và có nhiều đóng góp quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Kết quả của cuộc Điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Đối với việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, hầu như tất cả các tỉnh, thành phố đã triển khai thông qua các chính sách do Chính phủ ban hành.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc đồng bào dân tộc Khmer, các vị chức sắc, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 vui tươi, mạnh khỏe...
Năm 2023, có 14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính được phân cấp từ năm 2022 đến nay là 153/699 thủ tục hành chính, đạt 21,9%.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương cần quan tâm bố trí cán bộ có đủ kinh nghiệm, khả năng để hỗ trợ cho công tác này; đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc dựa trên cơ sở phân cấp...
Chủ tịch nước CHDCND Lào quyết định tặng Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) hạng 3 cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; nguyên Thứ trưởng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương.
Ngày hội Văn hóa Các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, sẽ được tổ chức từ ngày 3-5/11 tại Lai Châu, nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người.
Mặt trận hai nước Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc sống tại địa phương biên giới nâng cao trách nhiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; được xã hội quan tâm.
Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, tỷ lệ giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số của khu vực phía Nam thấp hơn các khu vực khác, chỉ đạt bình quân 1,89% bởi phần lớn đối tượng thuộc diện nghèo “bền vững.”
Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm thực hiện quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các dân tộc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc ban hành các văn bản về công tác dân tộc 2016-2021.
Thứ trưởng Y Vinh Tơr chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức... đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc và an lành.
Phó Thủ tướng cho rằng cần đầu tư tập trung khắc phục tình trạng dàn trải, chồng chéo trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số, miền núi để lồng ghép đầu tư có hiệu quả.
Năm 2022, tình hình KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của các tỉnh, thành.