Ủy Ban Dân tộc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại An Giang

Thứ trưởng Y Vinh Tơr chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức... đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc và an lành.
Ủy Ban Dân tộc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại An Giang ảnh 1Ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các sư sãi nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 5/4, tại chùa Soài So Tưm Nơp, xã Núi Tô, huyện miền núi Tri Tôn, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, sư sãi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp đón mừng năm mới và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14-16/4/2023 dương lịch.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr gu gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty - trụ trì chùa Soài So Tưm Nơp vừa được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027) suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, ông Y Vinh Tơr chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đến các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức, chúc các vị tăng sư cùng người có uy tín, đồng bào phật tử đón Tết cổ truyền của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, hạnh phúc và an lành.

[Ông Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ]

Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu ổn định, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng. Đặc biệt, Quốc hội khóa XIV đã phê duyệt Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, với kỳ vọng sẽ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận sự quan tâm của các cấp tại địa phương, tỉnh An Giang thời gian qua đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn đón Tết Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, nghĩa tình; đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, kịp thời giúp đỡ các hộ đồng bào Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được các chính sách an sinh, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Ủy Ban Dân tộc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại An Giang ảnh 2Đoàn công tác Ủy Ban Dân tộc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Song song đó, Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đồng lòng cùng chính quyền địa phương, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt các vị chức sắc, sư sãi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Hòa thượng Chau Ty - trụ trì chùa Soài So Tưm Nơp bày tỏ biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer của tỉnh An Giang; đồng thời khẳng định đồng bào Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật; tích cực vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Hòa thượng Chau Ty cho biết, với phương châm “Đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội,” thời gian tới, Hòa thượng tiếp tục vận động sư sãi, đồng bào Khmer An Giang tiếp tục phát truyền thống đoàn kết các dân tộc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Dịp này, Thứ trưởng Y Vinh Tơr và các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao 84 phần quà mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).