Ủy ban Di sản Thế giới ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình thực hiện toàn bộ các cam kết của Chính phủ Việt Nam từ khi di sản được ghi danh năm 2010 đến nay.
Tại Kỳ họp lần thứ 10 của Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật thể, Việt Nam đã được các nước thành viên tín nhiệm cao bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng.
Chiều 18/3, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn liên quan đến công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.
Đây là lần thứ 4 Hàn Quốc được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới gồm 21 quốc gia thành viên, trước đó, Hàn Quốc đã trúng cử trong các năm 1997, 2005 và 2013.
Với 121/171 phiếu hợp lệ, Việt Nam đã đạt được số phiếu cao nhất trong Nhóm 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ 2 trong tổng số 9 nước được bầu ở 5 khu vực.
Lãnh đạo UNESCO đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với UNESCO và các quốc gia thành viên, cũng như vai trò và những đóng góp thực chất, hiệu quả của Việt Nam tại các cơ chế then chốt.
Tại Kỳ họp lần 45 của UNESSCO đã thông qua hồ sơ đề cử, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Vào hồi 17 giờ 39 giờ địa phương, tại Saudi Arabia, Kỳ họp lần thứ 45 của UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử, công nhận Quần thể Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử, công nhận Quần thể Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Việc phái đoàn Israel dự sự kiện của UNESCO tại Saudi Arabia không phải là chuyến thăm song phương và chưa có thông tin về việc đoàn Israel có gặp gỡ các quan chức nước chủ nhà hay không.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương đề xuất ghi tên vào danh sách Di sản Thế giới thẩm định các dự án trong khu vực của di sản, đảm bảo tránh nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị của di sản.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm, thực hiện các cam kết quốc tế của mình để đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của UNESCO.
Cách đây 5 năm, ngày 23/6/2014, tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova đánh giá cao bước phát triển giữa UNESCO và Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định mối quan hệ ngày càng bền vững giữa UNESCO và Việt Nam.
Năm 2015, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục vai trò của Việt Nam tại UNESCO thông qua việc vận động để Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho rằng Việt Nam sẽ thành công trong vài trò thành viên Ủy ban Di sản thế giới.