UNESCO công nhận thêm một di sản thiên nhiên thế giới của Italy

Khu vực hang động đá vôi phía Bắc Apennines có hơn 900 hang động hoàn toàn tự nhiên, gồm những hang động thạch cao nằm ở độ sâu tới 265m.
UNESCO công nhận thêm một di sản thiên nhiên thế giới của Italy ảnh 1Hệ thống hang động kỳ vĩ ở phía Bắc Apennines, Italy. (Nguồn: Meteored)

Khu vực hang động đá vôi phía Bắc Apennines, thuộc vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italy, vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, nâng tổng số di sản thế giới của nước này lên 59.

Đây là khu vực hang động đá vôi hoàn toàn tự nhiên, kết quả của hàng nghìn năm xói mòn nước và được bảo tồn tốt.

Khu vực này có hơn 900 hang động, trong đó có những hang động thạch cao nằm ở độ sâu tới 265m, với tổng số hơn 100km hang động.

Italy là quốc gia có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất thế giới và đây là kho tài sản vô giá.

Nhiều di sản được UNESCO bảo vệ là núi, rừng, thung lũng. Những cảnh quan hùng vĩ này đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn của đất nước Italy. Hằng năm, hàng triệu du khách đã đến Italy để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những di sản này. 

Di sản thế giới thứ 59 của Italy được UNESCO công nhận tại phiên họp thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới, kết thúc ngày 25/9 vừa qua tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.

[Quần thể Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới]

Phiên họp thảo luận, tìm cách giải quyết những thách thức toàn cầu lớn mà các di sản phải đối mặt như biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và áp lực nhân khẩu học, xung đột vũ trang và du lịch đại chúng.

Năm nay, Ủy ban Di sản Thế giới đã bổ sung thêm 42 địa điểm mới và chấp thuận gia hạn 5 địa điểm đã có trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, nâng tổng số địa điểm được bảo vệ lên 1.199 tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.