Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria cho rằng cho rằng tình hình tại Syria hiện nay nghiêm trọng chưa từng thấy, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, những ý tưởng táo bạo và một tinh thần hợp tác.
Ủy ban Hiến pháp Syria (SCC) gồm đại diện của Chính phủ Syria, phe đối lập và xã hội dân sự, chính thức được thành lập ở Geneva ngày 30/10/2019 để soạn thảo một hiến pháp mới.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Đặc phái viên của Nga về Syria bày tỏ quyết tâm tăng cường các nỗ lực nhằm vượt qua các khó khăn do các biện pháp trừng phạt "bất công" của một số nước phương Tây.
Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tuân thủ các cam kết về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như các mục tiêu và nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc
Vòng đàm phán lần này được tổ chức với sự tham gia của 15 đại diện đến từ các phái đoàn và diễn ra trong điều kiện các thành viên phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Cuộc họp đã bất ngờ bị dừng lại chỉ vài giờ sau khi bắt đầu do 3 đại biểu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen nói rằng một cuộc họp trực tuyến của các thành viên Ủy ban Hiến pháp Syria là điều không thể.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng tất cả các bên tại Syria sẽ duy trì đối thoại chính trị thông qua Ủy ban Hiến pháp Syria.
Đài truyền hình Syria đưa tin, phái đoàn của chính phủ nước này đã rời khỏi trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva bởi họ không có được những câu trả lời đối với đề xuất cụ thể hóa một kế hoạch làm việc.
Theo Đặc phái viên LHQ về Syria Pedersen, sau phiên khai mạc hôm 30/10 vừa qua, các thành viên của ủy ban này được mời đưa ra ý tưởng về "các vấn đề hiến pháp và những gợi ý cho cơ quan soạn thảo."
Ủy ban Hiến pháp Syria, bao gồm 150 thành viên trong chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự, đã lần đầu tiên nhóm họp tại Thụy Sĩ. Đây là bước đi đầu tiên tiến tới con đường hòa giải chính trị.
Saudi Arabia hoan nghênh đối với việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria, đồng thời khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở nước này.
Phái viên Liên hợp quốc về Syria cho rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở nước Cộng hòa Arab này không còn cần thiết nữa trong bối cảnh Ủy ban Hiến pháp Syria được thành lập.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Muallem nêu rõ Ủy ban Hiến pháp Syria không nên bị áp đặt bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ủy ban Hiến pháp sẽ có bộ phận bao quát và một bộ phận nhỏ, trong đó bộ phận nhỏ gồm 45 thành viên chịu trách nhiệm chuẩn bị và dự thảo các đề xuất về Hiến pháp để bộ phận lớn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã thông báo về việc thành lập một thể chế nhằm soạn thảo Hiến pháp mới cho Syria sau hơn tám năm chiến tranh tàn phá người dân và quốc gia này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc thành lập một ủy ban nhằm thống nhất về hiến pháp của Syria thời kỳ hậu chiến.
Tổng thống Assad đã gặp Đặc phái viên Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentiev, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Vershinin cùng một số quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
Ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel.