Uzbekistan và Trung Quốc ký thỏa thuận 15 tỷ USD

Tổng thống Uzbekistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký các thỏa thuận tổng trị giá 15 tỷ USD trong các lĩnh vực then chốt.
Ngày 9/9, Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Uzbekistan đã ký các thỏa thuận tổng trị giá 15 tỷ USD trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm khai thác dầu khí và urani tại quốc gia Trung Á này.

Hai bên cũng ký văn kiện cho phép sửa đổi một thỏa thuận liên quan đến đường ống dẫn khí Uzbekistan-Trung Quốc ký vài năm trước. Những sửa đổi này xuất phát từ việc xây dựng nhánh thứ tư của đường ống khí đốt Turkmenistan-Trung Quốc chạy qua lãnh thổ Uzbekistan và Kazakhstan.

Theo Tổng thống Karimov, kể từ năm 2002, Trung Quốc đã đầu tư hơn 6 tỷ USD vào nền kinh tế của Uzbekistan. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,4 tỷ USD.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết một trong những ưu tiên của hai nước là nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm 2017.

Trong một tuyên bố chung đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc, hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hợp tác quân sự với mục đích đối phó hiệu quả với những thách thức và những mối đe dọa đối với quốc gia và khu vực.

Ông Tập Cận Bình đến Uzbekistan ngày 8/9 sau khi kết thúc chuyến thăm Kazakhstan. Trước đó, ông đã thăm Turkmenistan và dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20.

Sau Uzbekistan, ông Tập Cận Bình sẽ thăm Kyrgyzstan và sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục