Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Svenja Schulze nhấn mạnh trong năm 2022, Đức đã lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ít nhất 75 triệu liều cho các nước nghèo trên thế giới.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đã làm trung gian cho thỏa thuận giữa Johnson & Johnson và cơ chế chia sẻ vaccine COVAX để phân phối vaccine của hãng cho các khu vực xung đột.
Người đứng đầu WHO nhấn mạnh việc tạm thời từ bỏ bản quyền vaccine sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu có được 11 tỷ liều vaccine để tiêm cho khoảng 70% người dân toàn thế giới vào giữa năm 2022.
Sau một thời gian phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca sản xuất tại Ấn Độ, Ukraine đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac nhằm phục vụ cho chương trình tiêm chủng của nước này.