Các nước nhóm Bộ tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí về một kế hoạch cung cấp 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 trên khắp châu Á đến cuối năm 2022.
Một mô hình theo dõi đại dịch COVID-19 áp dụng ở Australia cho thấy chiến lược tiêm chủng hiện tại của nước này nên ưu tiên tiêm vaccine cho những người từ 12-40 tuổi để đạt được miễn dịch cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, trường hợp bị đông máu đã được tiêm bằng vaccine sản xuất tại Viện Serum của Ấn Độ và bệnh nhân đã về nhà và đang trong quá trình phục hồi.
Thủ tướng Merkel nhấn mạnh châu Âu cần tự chủ, không phụ thuộc vào nguồn cung vaccine từ các nước khác, đảm bảo việc sản xuất trong khu vực nhằm cung ứng đủ lượng vaccine cần thiết trong EU.
Theo AstraZeneca, hiệu quả của vaccine tương đối đồng nhất giữa độ tuổi và chủng tộc và không phát hiện mối lo ngại nào về vấn đề an toàn trong thử nghiệm giai đoạn 3 ở Mỹ.
Theo các nhà khoa học, kháng thể vẫn có thể vô hiệu hóa biến thể được phát hiện đầu tiên tại Brazil và ở hạt Kent (Anh) nhưng với biến thể được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi lại thấp hơn.