Sau 9 tháng kể từ khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, hiệu quả ngăn lây nhiễm là dưới 30%, trong khi khả năng ngăn các triệu chứng bệnh chỉ còn khoảng 13%.
Vaccine iNCOVACC, do công ty Bharat Biotech International sản xuất, được cấp phép dùng qua đường mũi (dạng nhỏ, dạng xịt) cho những người trên 18 tuổi như một loại vaccine tăng cường phòng bệnh.
Theo nghiên cứu, mũi tiêm vaccine thứ tư ngừa COVID-19 giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ở những người cao tuổi, nhưng khả năng bảo vệ dường như chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
WHO đang theo dõi biến thể Deltacron và chưa có bằng chứng cho thấy biến thể lai này có khả năng lây lan mạnh hơn, gây bệnh nặng hơn hay “né” hệ miễn dịch của con người.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã bắt đầu xem xét dữ liệu để đưa ra quyết định và đang cân nhắc phê duyệt vaccine của các hãng Pfizer và Moderna.
Theo quy định của chính phủ Hàn Quốc, từ ngày 20/2, mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa 5 bộ kit xét nghiệm tại một điểm bán lẻ và việc bán hàng online hoàn toàn bị cấm.
Nghiên cứu thực hiện trên các con chuột được tiêm 2 mũi vaccine Moderna, sau 9 tháng tiêm mũi tăng cường bằng vaccine này hoặc loại đặc hiệu để chống biến thể Omicron, cho thấy không có sự khác biệt.
Theo Bộ Y tế Nhật Bản, trong 24 giờ qua, số ca bệnh nặng tại nước này đã tăng thêm 131 ca, đưa tổng số ca mắc COVID-19 nặng lên 1.042 ca - mức cao nhất kể từ tháng 9.
Báo cáo cập nhật ngày 13/1 của Bộ Y tế Australia cho biết nước này đã ghi nhận tới hơn 147.000 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng bang đông dân nhất là New South Wales (NSW) có tới 92.264 ca.
Israel hiện đang đối mặt với số ca mắc COVID-19 cao chưa từng có do biến thể Omicron, với hơn 37.887 ca mắc mới ghi nhận ngày 11/1, mức cao nhất từ trước tới nay.
Giám đốc điều hành (CEO) hãng dược phẩm Moderna của Mỹ nêu rõ Moderna dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng vaccine tăng cường đặc hiệu ngừa Omicron vào mùa Thu năm nay.
Theo một báo cáo của Cơ quan An ninh Y tế Anh, kết quả nghiên cứu cho thấy trong tất cả trường hợp, các loại vaccine đều kém hiệu quả hơn và suy yếu nhanh trước biến thể Omicron so với Delta.
Quyết định tăng cường các biện pháp chống dịch được đưa ra sau khi Malaysia ghi nhận ca thứ 2 nhiễm biến thể Omicron và 18 trường hợp nghi nhiễm biến thể này.
Nhóm chuyên gia Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản kết luận việc tiêm mũi vaccine tăng cường là cần thiết khi các nghiên cứu nước ngoài cho thấy hiệu quả vaccine hiện nay giảm dần theo thời gian.