Tại tỉnh Sơn La, có 4 trường hợp phản vệ sau tiêm vắcxin, trong đó có 1 trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five và uống vắcxin BOPV tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm.
Sau khi họp Hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình tiêm chủng, tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, Hội đồng chuyên môn đã kết luận nguyên nhân khiến hai bé song sinh tử vong ở Nghệ An.
Đến đầu giờ chiều ngày 16/10, Hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân khiến hai bé gái song sinh tử vong sau tiêm vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, tỉnh Nghệ An.
Theo ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, nguyên nhân gây tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất.
Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phân tích của các nhà chuyên môn, Hội đồng y khoa tỉnh Đắk Lắk kết luận trẻ tử vong ngày 23/8 chưa rõ nguyên nhân, không liên quan đến tiêm phòng vắcxin viêm gan B.
WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa viêm gan, đồng thời cho biết bệnh này là do năm loại virus khác nhau gây ra và đã khiến gần 1,5 triệu người tử vong mỗi năm.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tiêm nhầm vắcxin khiến ba trẻ sơ sinh bị tử vong xảy ra sáng 20/7/2013 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.
Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam với y tá Nguyễn Thị Thuận - người trực tiếp tiêm vắcxin dẫn tới 3 trẻ sơ sinh tử vong hồi tháng 7/2013.