Yêu cầu đánh giá kết luận các ca tai biến nặng sau tiêm chủng

Tại tỉnh Sơn La, có 4 trường hợp phản vệ sau tiêm vắcxin, trong đó có 1 trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five và uống vắcxin BOPV tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm.
Yêu cầu đánh giá kết luận các ca tai biến nặng sau tiêm chủng ảnh 1Vắcxin ComBE Five. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Tối 14/10, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh Sơn La và Vĩnh Phúc về đánh giá kết luận các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ngày 13/10, Bộ Y tế nhận được thông tin về các trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng vắcxin tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Sơn La.

[Sơn La: Tạm dừng sử dụng lô vắcxin liên quan đến vụ trẻ tử vong]

Cụ thể, 1 trường hợp tử vong sau tiêm chủng vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Tại tỉnh Sơn La, có 4 trường hợp phản vệ sau tiêm vắcxin, trong đó có 1 trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vắcxin ComBE Five và uống vắcxin BOPV tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn la và 3 trường hợp đang được theo dõi sức khoẻ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Trước các sự việc trên, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế hai tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo gửi về Bộ Y tế để tổng hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục