Phát biểu tại Toạ đàm, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh rằng một thế giới phẳng, bình đẳng về quyền tiếp cận thông tin sẽ tạo ra sự bình đẳng về giới trong xã hội.
Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến sự tiến bộ không ngừng về số lượng phụ nữ tham gia chính trị" nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được bình đẳng giới.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết sự tham gia của phụ nữ ở mọi cấp độ đã đóng một vai trò nòng cốt trong thay đổi cách tiếp cận hòa bình và an ninh của thế giới trong vòng 20 năm qua.
Thủ tướng khẳng định phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn có vai trò đặc biệt, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước.
Các đại biểu đã thảo luận về các sáng kiến, kinh nghiệm gợi mở cho sự hợp tác mới nhằm tăng cường bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ và các tổ chức phụ nữ trong phát triển xanh và bền vững.
Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek được bổ nhiệm làm đại diện trong các cuộc đàm phán hòa bình ở miền Nam và nhiệm vụ của bà là thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong tiến trình này.
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về Somalia, Việt Nam đã kêu gọi tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và đảm bảo tỷ lệ 30% phụ nữ đại diện trong quốc hội nước này.
Triều Tiên luôn xem phụ nữ là động lực tăng trưởng chính của đất nước - những người đang tự tin thể hiện vai trò của mình trong việc xây dựng các khu vực, nhà máy và các lĩnh vực hợp tác.
Các thành viên Liên hợp quốc nói chung, các quốc gia Đông Nam Á nói riêng đều đang nỗ lực gia tăng một cách bền vững sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Internet và phương tiện truyền thông xã hội đã được các nhóm cực đoan sử dụng để biến đổi suy nghĩ của nhiều phụ nữ, khiến họ trở nên cực đoan hơn trong niềm tin tôn giáo của mình.
Tổng thư ASEAN nhấn mạnh, các tổ chức của phụ nữ, đặc biệt là những tổ chức có mạng lưới cơ sở vững mạnh, giúp phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm về các cuộc xung đột và ngăn chặn xung đột leo thang.
Trong buổi thảo luận chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,” Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò của phụ nữ với hòa bình nói chung.
Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách và hoạt động nhằm phát huy năng lực của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống - vì quyền lợi của phụ nữ và sự phát triển của đất nước.
Tối 16/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu sau 3 ngày thảo luận sôi nổi về các chủ đề liên quan đến phát huy tính sáng tạo của phụ nữ.
Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tại nhiều nước đã diễn ra các sự kiện tôn vinh nữ giới, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới cũng kêu gọi trao thêm quyền cho phụ nữ.
Ban chấp hành Hội phụ nữ ASEAN đã đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển chung của Hiệp hội và góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong khu vực.
Từ ngày 16/7 đến 20/9, các tác phẩm liên quan đến chủ đề vai trò-quyền lợi của người phụ nữ có thể gửi đến cuộc thi viết với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong canh tác hộ gia đình tại Việt Nam."