Lực lượng chức năng đối chiếu số lượng gỗ trong bộ hồ sơ lâm sản với thực tế số lượng gỗ vận chuyển trên xe ôtô tải biển kiểm soát 75H-001.xx thấy không phù hợp.
Đây là chốt chặn kiểm soát, bảo vệ khu vực phân bố loài gỗ quý nên Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.
Ngày 5/11, Hạt Kiểm lâm Kbang đã cử Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường phát hiện có 7 cây gỗ, chủng loại hương bị khai thác trái pháp luật.
Lực lượng chức năng đã thu giữ số gỗ tang vật khoảng 5m3 gỗ tròn (gồm các chủng loại cà chít, dầu, bằng lăng, sến, SP6) cùng 12 xe công nông, 6 máy cưa được tạm giữ để tiếp tục điều tra.
Được yêu cầu dừng xe, tài xế điều khiển xe chở gỗ lậu lao thẳng vào người ra hiệu lệnh dừng xe và tiếp tục nhấn ga đâm thẳng vào ôtô của Hạt Kiểm lâm đang chốt chặn phía trước.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm không chỉ chủ rừng, mà còn ở đơn vị quản lý các cấp để nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
Một số lượng lóng, hộp gỗ đã khai thác chưa kịp vận chuyển còn bỏ lại tại mép bìa rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 1023, cách trụ sở Trạm Kiểm lâm số 8 của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka khoảng 500m.
Sau khi xin bỏ qua không được, đối tượng Trần Văn Hương (trú tại thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã cầm dao rượt đuổi để chém kiểm lâm Trần Nguyễn Chí Dũng.
Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng trong băng nhóm phá rừng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với 15 cán bộ sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và vận chuyển lâm sản trái phép.
Hơn 1.300ha rừng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hiện đã bị lâm tặc tàn phá tan hoang, chúng tận diệt cả những cây non, đào cả gốc những cây cổ thụ đã khai thác trước đây.